Xu hướng ăn mặc trong 'kỷ nguyên của sự lẳng lơ'

14:00' 26-09-2022
Phụ nữ ra đường trong chiếc áo thiếu vải để lộ nhiều bộ phận trên cơ thể từng bị gắn mắc lăng nhăng, xấu xa. Ngày nay, mọi thứ đi theo hướng ngược lại.


    an mac ho hang anh 1

     

    Thời điểm này năm ngoái, các nhà thiết kế tuyên bố 2022 là năm cho thấy mức cao nhất của sự quyến rũ. Thực tế đã minh chứng cho điều này khi tần suất xuất hiện của nội y, áo nhỏ xíu, váy cạp trễ, quần trong ngày càng cao. Rolling Stone khẳng định: “Chúng ta đang ngập trong ‘slut era’ (kỷ nguyên của sự lẳng lơ)”.

    Kiểu ăn mặc từng bị xúc phạm

    Khái niệm này được tìm kiếm nhiều nhất trên Internet dịp gần đây. Maddy trong Euphoria là một trong những nhân vật cho thấy rõ nhất kiểu ăn mặc “slut” khi cô liên tục lăng xê chiếc váy ngắn cũn, áo chỉ vừa đủ để che điểm nhạy cảm. Phong cách này không dành riêng cho phái nữ. Nhân vật Ken do Ryan Gosling thủ vai trong Barbie (2023) là một ví dụ.

    “Slut” lâu này vốn là thuật ngữ chỉ những người lăng nhăng và có nhiều bạn tình. Nó mang ý xúc phạm đến quần áo và ngoại hình của phụ nữ. Tuy nhiên, qua việc thể hiện cá tính của Gen Z ngày nay, “slut” dần được đón nhận như nền văn hóa.

    Trên Spotify, các danh sách phát có tiêu đề như "những bài hát cho slut" chứa đầy nhạc của Doja Cat, Kim Petras, Cupcakke, Megan Thee Stallion và Ariana Grande. Những hashtag liên quan về thời trang cũng thu hút hàng triệu lượt xem.

    an mac ho hang anh 2

    Ăn mặc kiểu lẳng lơ từng được dự đoán kết thúc nhưng nó đã hồi sinh nhờ thời trang, phim ảnh. Ảnh: i-D, Imaxtree.

    Quay trở lại năm 2011, cuộc diễu hành mang tên “SlutWalk” đã diễn ra ở Toronto (Canada) sau khi một cảnh sát nói rằng phụ nữ không nên ăn mặc kiểu lẳng lơ để tránh bị tấn công tình dục. Hơn 3.000 người, chủ yếu là phụ nữ trẻ, đã hưởng ứng trong trang phục khoe cơ thể. Một sự kiện tương tự dự kiến được diễn ra trong năm nay với sự tham gia của nhiều người nổi tiếng.

    Tạp chí i-D nhận định: “Thời trang đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra kỷ nguyên chỉ dành cho những cô gái hư hỏng”.

    Chiếc váy leo núi của Miu Miu, quần jeans cạp thấp Y2K, váy ngắn cũn cỡn từ Blumarine tạo nên cơn sốt trên toàn cầu. Đối với những người không có đủ tiền để mua hàng hiệu, họ thậm chí tìm kiếm phiên bản tương tự. Phong trào cắt áo, váy cũng trở nên phổ biến.

    Paris Hilton và Megan Fox ở những năm 2000 bị chế giễu vì cách ăn mặc “thiếu vải”. Nhưng hiện tại, phong trào nữ quyền lên ngôi và việc ai đó ra đường chỉ mặc nội y cũng không còn quá xa lạ. Chẳng hạn như Julia Fox bước ra ngoài để đi mua sắm trong bộ đồ lót.

    Qua bộ sưu tập Xuân - Hè 2023, nhà thiết kế Mowalola đã để người mẫu bước đi trong bộ đồ da buộc dây, để lộ vòng một. Trong khi đó, Y/Project có những chiếc váy xẻ sâu dưới rốn, Courréges để một người mẫu nam khỏa thân.

    Dù không đoán trước được phong cách này có thể phát triển đến mức nào, các chuyên gia cho rằng nó đã góp phần gạt bỏ suy nghĩ “slut” gắn liền với sự dơ bẩn, xấu xa. Phụ nữ ngày nay có quyền được mặc những gì mình thích, không cần để ý đến định kiến của xã hội như cái “gông” trói buộc lấy lâu.

    Xu hướng từ hàng trăm năm

    Thực tế, lịch sử của cách ăn mặc này rất lâu đời. Trong một bài viết cho tạp chí T, nhà báo kiêm nhà bình luận thời Suzy Menkes nói Agnès Sorel vào những năm 1400 đã thường xuyên mặc những chiếc váy xẻ tà, để lộ vòng một. Đến thời kỳ Victoria, việc để lộ điểm nhạy cảm được coi là không phù hợp với phụ nữ. Thời đó, phụ nữ đi tất và váy dài quanh năm để tránh làm lộ mắt cá.

    Vào những năm 1920, "flapper" (từ chỉ phụ nữ mặc váy ngắn, để tóc bồng bềnh, tỏ thái độ coi thường) nổi lên và được cho là sự thay thế của “slut”. Tiếp đó, nhà thiết kế Mary Quant đã khiến chiếc váy mini trở thành món đồ phổ biến.

    Khi Yves Saint Laurent ra mắt bộ sưu tập lấy cảm hứng từ những năm 1940 vào năm 1971, nhiều người Pháp đã tỏ ra phẫn nộ. Bởi những chiếc áo khoác lông vũ màu xanh lục khổng lồ, váy ôm sát ở hông được lấy cảm hứng từ phong cách mặc của những người phụ nữ lẳng lơ. Bất chấp điều đó, Saint Laurent đã tiếp tục thúc đẩy xu hướng kéo dài gần một thập kỷ.

    Crop top xuất hiện, gắn liền với việc để lộ phần bụng săn chắc vào những năm 1980. Công thức áo crop top phối cùng quần jeans lưng cao được lăng xê nhiệt tình. Đó cũng là lúc đồ aerobic xuất hiện ngày càng nhiều trên đường phố.

    Britney Spears vào cuối những năm 1990 làm nổi lên trào lưu ăn mặc hở bụng. Áo crop top bắt đầu có sự phá cách hơn. Phụ nữ mặc áo lót lấy cảm hứng từ những năm 1950 với quần cạp cao hay váy.

    Slip dress ra đời vào những năm 1990, trở thành món đồ chủ lực để thể hiện vẻ gợi cảm. Victoria Beckham là một trong những ngôi sao thường xuyên xuất hiện với món đồ này. Ngày nay, vẻ ngoài của cô lúc mặc slip dress vẫn được nhắc lại nhiều lần.

    Đến đầu những năm 2000, hầu hết phụ nữ mặc quần jeans cạp trễ, tạo điều kiện cho trào lưu để lộ nội y bên trong. Bài hát Thong Song năm 2000 đã phần nào tạo nên sức ảnh hưởng lớn trên toàn cầu cho kiểu ăn mặc này. Các thanh thiếu niên thời đó cũng hưởng ứng trào lưu dẫn đến việc nhiều trường trung học ra sức phản đối.

    Sau đó, những ngôi sao như Madonna và Cher đã thực sự tạo cảm hứng cho Lady Gaga, Nicki Minaj mặc đồ hở hang trên sân khấu. Tuy nhiên, định kiến xã hội đã khiến vẻ ngoài của họ bị nhận xét lẳng lơ hơn là tiên phong trong việc giúp phụ nữ thể hiện bản thân.

    Đến thời điểm hiện đại, khi các nhà mốt cổ vũ nữ quyền qua việc ra các bộ sưu tập gợi cảm, kiểu ăn mặc “slut” mới được đón nhận hơn. Việc thẩm mỹ Y2K hồi sinh và được đón nhận bởi giới trẻ toàn cầu cũng khiến mọi người có cái nhìn khác hơn về những chiếc áo dây “ít vải” hay váy ngắn cũn.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Parliament of Victoria - Luba Grigorovitch MP Vùng: Caroline Springs. Phone: 0455 408 206
Xem thêm

Article sourced from NEWS.

Original source can be found here: http://news.zing.vn/thoi-lang-lo-post1358876.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ