Victoria: Tuyển dụng thêm chó hỗ trợ nhân viên y tế vượt qua áp lực công việc

19:30' 28-11-2019
Chính quyền Lao động của Thủ hiến Andrews đang nỗ lực cải thiện sức khỏe của các nhân viên y tế sau khi vừa tuyển dụng thêm một số chú chó thuộc giống chó canine cho Chương trình Chó Hỗ trợ thuộc dịch vụ Cấp cứu Victoria.


    Photo: Ambulance Victoria
    Theo hãng tin Premier, hôm 23/11, người đứng đầu phụ trách Dịch vụ Cấp cứu bang Victoria đã gặp gỡ những chú chó mới với nhiệm vụ giúp đỡ các nhân viên y tế đương đầu với các trường hợp khẩn cấp mà họ gặp mỗi ngày. 
    Chương trình chó hỗ trợ nhân viên y tế bắt đầu từ tháng Năm năm ngoái và hiện đang được mở rộng và triển khai trên toàn tiểu bang với sự góp mặt của 12 chú chó và các chuyên viên huấn luyện chó.
    Bruce, 7 tuổi, chú chó hỗ trợ đầu tiên của đội dịch vụ Cấp cứu bang Victoria, và huấn luyện viên của Bruce, nhân viên y tế kiêm nhân viên hỗ trợ đồng nghiệp Ken Whittle, đã đến thăm hàng trăm địa điểm và giúp đỡ cho gần 3,000 nhân viên y tế. 
    Nghiên cứu cho thấy tỉ lệ tự tử ở nhân viên y tế cao gấp bốn lần tỉ lệ tự tử trung bình ở tiểu bang, và cao gấp ba lần tỉ lệ tự tử ở các nhân viên khác thuộc đội dịch vụ khẩn cấp.
    Tỉ lệ mắc trầm cảm, lo lắng, rối loạn căng thẳng sau sang chấn, căng thẳng và mệt mỏi cũng đang ở mức cao đối với các nhân viên y tế.
    Dành thời gian với chó và các chuyên viên huấn luyện chó thể giúp các nhân viên y tế nhận được hỗ trợ, cảm thấy thoải mái, giảm bớt khủng hoảng liên quan đến sức khỏe thần kinh và giúp họ trao đổi cởi mở về các vấn đề liên quan đến sức khỏe thần kinh do công việc căng thẳng gây ra.
    Chương trình cũng nâng cao nhận thức về nhiều hoạt động hỗ trợ sức khỏe thần kinh hiện đang được triển khai tại bang Victoria.
    Chính quyền Lao động cũng đang hỗ trợ dịch vụ cấp cứu và đã đầu tư số tiền kỷ lục một tỉ đô la để tuyển dụng thêm nhân viên y tế, mua thêm nhiều phương tiện và xây dựng thêm các trạm cấp cứu. 
    Các số liệu mới nhất cho thấy các nhân viên y tế tận tâm đã tiếp nhận thêm hơn 8,300 cuộc gọi khẩn cấp trên toàn tiểu bang trong quý tháng Chín, có mặt tại nơi cần cấp cứu chỉ trong 15 phút đối với 83.3% cuộc gọi.
    Đây được xem là một cải thiện rất lớn từ mức 71.8% vào năm 2014 dưới thời của chính quyền Tự do. 
    Thuc Nu - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
SUPA VALU Vùng: Delahey. Phone: 9362 1207
Xem thêm

Article sourced from premier.vic.gov.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ