Tổng hợp cơ sở dữ liệu nhằm mục tiêu làm giảm số người vô gia cư ở Sydney

18:00' 30-11-2019
Chính quyền bang NSW đã hợp tác với tập đoàn Microsoft và tổ chức Act to End Street Sleeping để tạo ra một cơ sở dữ liệu về số người vô gia cư ở Sydney, trong khi chính quyền bang đang làm việc để hướng tới mục tiêu giảm phân nửa số người vô gia cư ngủ trên hè phố vào năm 2025.


    Photo: SBS
    Dự án vừa được triển khai trong tuần này nhằm tạo ra một danh sách gồm tên của những người vô gia cư ở khu vực trung tâm Sydney, và sẽ tạo điều kiện để các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ người vô gia cư cùng tham gia hợp tác. 
    Thủ hiến bang NSW, bà Gladys Berejiklian, phát biểu rằng hơn 37,000 người ở NSW đang phải trải qua tình trạng “màn trời, chiếu đất” hàng ngày và sáng kiến này sẽ cung cấp sự hiểu biết chính xác hơn về những thách thức mà họ đang gặp phải.
    “Bằng cách sử dụng công nghệ để thu thập một loạt dữ liệu xã hội và nhân khẩu học về những người vô gia cư, chúng ta có thể cải thiện cách phản ứng với tình trạng vô gia cư”, Thủ hiến Berejiklian nói với hãng tin News.
    Ông Graham West thuộc tổ chức Act to End Street Sleeping cho hay mục tiêu cuối cùng là xây dựng “chỉ số mức độ dễ tổn thương” liên quan đến những người vô gia cư trên toàn bang NSW để xác định rủi ro và ưu tiên các dịch vụ hỗ trợ từ chuyên gia.
    Dữ liệu được thu thập trong tuần này sẽ được sử dụng để xác định liệu có nên mở rộng tiềm năng của chương trình trên toàn bang. 
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Marian College Vùng: Sunshine West. Phone: 9363 1711
Xem thêm

Truờng trung học tại trung tâm Sunshine có nhiều học sinh gốc Việt theo học và thành công nhất


Article sourced from news.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ