Victoria: Thành lập trung tâm mới ứng phó với các đợt bùng phát dịch ở viện dưỡng lão

09:00' 28-07-2020
Trong một sáng kiến chung giữa chính quyền bang và chính phủ liên bang, một trung tâm phản ứng chăm sóc người cao niên mới sẽ được thành lập và được điều hành bởi Tổ chức Quản lý Khẩn cấp Victoria, Tổ chức Quản lý Khẩn cấp Úc và tổ chức VicHealth.



    Photo: sbs.com.au
    Hãng tin SBS cho biết, trung tâm này được thành lập ở Victoria để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng COVID-19 đang leo thang trong lĩnh vực chăm sóc người cao niên.
    Tính đến ngày 26/7 đã có hơn 500 ca nhiễm trong các viện dưỡng lão trên khắp tiểu bang.
    Trung tâm mới được thành lập với mục đích hỗ trợ các nhân viên chăm sóc người cao tuổi, ngăn chặn các đợt bùng phát dịch bệnh và hỗ trợ các nhà cung cấp dịch vụ.
    Thiếu hụt nhân viên chăm sóc người cao niên là một vấn đề ở Victoria vì họ phải tự cách ly trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm và chỉ có thể làm việc tại một địa điểm.
    Trung tâm mới sẽ được đặt tại văn phòng của Trung tâm Kiểm soát Tiểu bang.
    Người đứng đầu phụ trách điều hành trung tâm này là cựu Giám đốc của tổ chức Country Fire Authority, ông Joe Buffone.
    1,470 nhân viên thuộc Lực lượng Biên phòng Úc đang hỗ trợ chính quyền bang Victoria đến gõ cửa các hộ gia đình và liên hệ với những người không trả lời điện thoại từ giới chức y tế.
    Thủ hiến bang Victoria Daniel Andrews cho biết khẩu trang đang là chiến lược để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, nhưng ông không loại trừ khả năng sẽ siết chặt hơn nữa các hạn chế.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Luật sư?
Hoang Gia Law Consulting & Auditing Co Vùng: Kew. Phone: 0402 615 711
Xem thêm

Article sourced from sbs.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ