Melbourne: Một trường tư bị chỉ trích sau khi hướng dẫn học sinh đeo khẩu trang

06:00' 29-07-2020
Theo hãng tin SBS, trường Lighthouse Christian College ở khu vực phía Đông Nam Melbourne đã bị chỉ trích sau khi đưa ra các hướng dẫn về việc học sinh phải đeo khẩu trang với các màu được trường cho phép.



    Photo: sbs.com.au
    Trong một bài đăng trên Facebook và trong một video gửi đến các phụ huynh hồi tuần trước, nhà trường cho hay học sinh chỉ được đeo khẩu trang với bề mặt phẳng và có màu phù hợp với đồng phục của trường.
    Hiệu trưởng Avril Howard nói rằng học sinh nên đeo khẩu trang theo các hướng dẫn. Video này đã bị gỡ bỏ khỏi YouTube.
    Các khẩu trang mà trường học này cho phép học sinh đeo là khẩu trang có thể tái sử dụng hoặc chỉ dùng một lần, nhưng phải có bề mặt phẳng và có màu đen, trắng, xám hoặc xanh biển.
    Nhà trường cho biết thêm, học sinh không được sử dụng khăn bandana hoặc khăn quàng cổ, những em nào không có khẩu trang theo như hướng dẫn của trường có thể đến quầy lễ tân để nhận khẩu trang.
    Nhiều người dùng mạng xã hội đã chỉ trích các hướng dẫn mới này.
    Một người dùng Facebook viết rằng “Mọi người hiện đang khó có thể tìm mua được khẩu trang vải, chứ đừng nói đến việc mua khẩu trang có màu đúng như hướng dẫn của trường”.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Williamstown High School Vùng: Williamstown. Phone: 9393 9039
Xem thêm

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.


Article sourced from sbs.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ