Victoria: Rất ít vụ quấy rối tình dục trong lĩnh vực hành chính công được đưa ra ánh sáng

06:00' 03-12-2019
Hiện có rất ít vụ quấy rối tình dục trong lĩnh vực hành chính công ở Victoria được đưa ra ánh sáng vì tỷ lệ khiếu nại thấp và kẻ quấy rối có khả năng nghỉ việc trước khi bất cứ hành động xử lý nào được thực hiện, theo phát hiện từ một báo cáo mới đây.


    Photo: news.com.au
    Cụ thể, một cuộc kiểm toán đối với các tổ chức chính phủ cho thấy, chỉ có 3% nạn nhân bị quấy rối tình dục trong lĩnh vực hành chính công ở tiểu bang đưa ra khiếu nại chính thức.
    Báo cáo của Tổng Kiểm toán bang Victoria, được trình lên Quốc hội vào thứ Năm 28/11, tiết lộ rằng hơn 1,400 nhân viên hành chính công đã trải qua các vụ quấy rối tình dục trong vòng 12 tháng trở lại đây.
    Báo cáo phát hiện những người có nhiều khả năng trở thành nạn nhân là phụ nữ từ 15 đến 24 tuổi, có thu nhập dưới $75,000 một năm, và những người thuộc nhóm dân tộc thiểu số như người Thổ dân, người dân eo biển Torres hoặc cộng đồng người đồng giới LGBTQI.
    Nhân viên thuộc Sở Tư pháp đang làm việc với tội phạm có nhiều khả năng bị quấy rối tình dục nhất.
    Các nạn nhân nói với các kiểm toán viên rằng họ thường không báo cáo các trường hợp vi phạm vì họ cho rằng đó là những sai phạm nhỏ, hoặc lo sợ sẽ lại trở thành nạn nhân hoặc không mấy tin tưởng vào việc khiếu nại của họ sẽ được xử lý. 
    “Trong cuộc khảo sát của chúng tôi, 35% người bị quấy rối tình dục và không đưa ra khiếu nại chính thức cho biết họ sẽ có hậu quả tiêu cực nếu làm như vậy”, báo cáo viết.
    Hãng tin Nine News cho biết, một nạn nhân nói với các kiểm toán viên rằng “Khi tôi bị quấy rối tình dục, người quản lý của tôi nói với tôi rằng nếu tôi trình báo sự việc thì điều đó sẽ không đem lại kết quả tốt cho tôi. Người quản lý của tôi có mối quan hệ thân thiết với người đã quấy rối tình dục tôi. Họ khiến tôi cảm thấy như thể mình đang làm lớn chuyện và tôi mới là người sai”.
    Các nạn nhân khác cho hay những kẻ quấy rối đã nghỉ việc hoặc lựa chọn sẽ nghỉ việc trước khi cuộc điều tra hoàn tất, hoặc xin chuyển sang phòng ban khác mà không phải chịu hậu quả gì.
    Cuộc kiểm toán cho thấy các tổ chức chính phủ đang sử dụng những phương pháp lỗi thời để xử lý các khiếu nại và các nhà quản lý ít được đào tạo, từ đó đưa ra 12 khuyến nghị nhằm cải thiện hiệu quả xử lý khiếu nại của các bộ ngành chính phủ. 
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Máy lạnh?
Fix2Qik Vùng: Endeavour Hills. Phone: 0420 982 770, 0412 067 647
Xem thêm

Article sourced from 9news.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ