Victoria: Người dân nên thận trọng trước những sản phẩm không an toàn vào dịp Halloween

21:00' 30-10-2019
Người dân ở Victoria được khuyến cáo nên cẩn thận để đảm bảo an toàn trước những sản phẩm đáng sợ trong dịp Halloween.


    Photo: Dr Justin Coulson
    Lời khuyên này được đưa ra sau khi các thanh tra viên thuộc Tổ chức Bảo vệ Người tiêu dùng Victoria (CAV) loại bỏ gần 12,000 sản phẩm không an toàn khỏi các kệ hàng được bày bán ở tiểu bang trong năm nay.
    Khi dịp Halloween đang tiếp tục thu hút sự chú ý của đông đảo người dân Úc, thì các sản phẩm mới cũng liên tục được trưng bày trên các kệ hàng, trong đó có cả đồ chơi và các mặt hàng mỹ phẩm.
    Giám đốc đặc trách Các vấn đề về Người tiêu dùng Victoria Marlene Kairouz cho biết, sự an toàn của người dân là tối quan trọng và các nhà bán lẻ phải đảm bảo rằng các sản phẩm mà họ đang bán đáp ứng các tiêu chuẩn thông tin và an toàn bắt buộc.
    Mặc dù hầu hết các cửa hàng đều tuân thủ luật pháp, nhưng các cuộc kiểm tra của CAV đã phát hiện hơn 270 dòng sản phẩm không đạt tiêu chuẩn, trong đó có thể kể đến: máu giả, răng nanh ma cà rồng, cung tên và bộ sản phẩm cung tên, sẹo có keo dính và các bộ phận cơ thể hóa trang giống như bị phỏng.
    Các thanh tra viên của CAV đã ban hành ba biên bản xử phạt với số tiền phạt là $5,000 cho ba thương nhân và đang đánh giá các phương thức thực thi đối với các nhà bán lẻ và bán buôn khác.
    Theo Luật Người tiêu dùng Úc, các doanh nghiệp có thể đối mặt với mức phạt lên đến mười triệu đô la trở nên nếu bán các sản phẩm không tuân thủ tiêu chuẩn bắt buộc.
    Các thanh tra viên của CAV đang giám sát các nhà bán lẻ và bán buôn để đảm bảo các sản phẩm đang được bày bán trên thị trường đều an toàn và phù hợp với mục đích sử dụng.
    Hãng tin Premier cho hay, các tiêu chuẩn an toàn bắt buộc được áp dụng cho nhiều loại sản phẩm, trong đó xác định các yêu cầu tối thiểu mà sản phẩm phải đáp ứng trước khi được phân phối ra thị trường.
    Bất kỳ ai đang lo ngại về an toàn sản phẩm có thể liên hệ với CAV theo số 1300 55 81 81 hoặc truy cập trang web www.consumer.vic.gov.au.
    Quý độc giả có thể xem danh sách các sản phẩm bị thu hồi hoặc bị cấm tại địa chỉ www.productsafety.gov.au.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
St Albans Heights Primary School Vùng: St Albans. Phone: 9366 4211
Xem thêm

Chúng tôi cố gắng giúp tất cả học sinh phát triển thành những người tự tin trong quá trình học tập lâu dài.


Article sourced from premier.vic.gov.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ