Victoria: Ngân sách 2017-18 cắt giảm phân nửa tiền trợ cấp cho các vùng ven thành phố
03:00' 08-05-2017
Ngân sách bang Victoria 2017-18 sẽ cắt giảm phân nửa tiền trợ cấp đối với các vùng ngoại ô đang phát triển.

Photo: Erin Jonasson
Đó là những vùng ngoại ô có cơ sở hạ tầng xuống cấp nhiều nhất, song tốc độ tăng trưởng lại nhanh hơn gấp đôi so với các vùng ngoại ô còn lại ở Melbourne – theo số liệu từ ngân sách của chính quyền Andrews, được công bố vào hôm thứ Ba 2/5.
Và chính quyền bang cũng đã cắt giảm chương trình trợ cấp hội đồng địa phương đối với hạng mục cơ sở hạ tầng cộng đồng thiết yếu tại 10 khu vực hành lang đang phát triển nhanh nhất của thành phố.
Trong hai năm qua, 76 công viên, sân chơi, trung tâm thể thao và trung tâm cộng đồng đã được xây dựng hoặc đang được xây dựng tại các vùng ngoại ô đang bùng nổ ở ngoại thành Melbourne sau khi được trợ cấp từ Quỹ các vùng ngoại ô đang phát triển, với số tiền trợ cấp là 50 triệu đô la mỗi năm từ hai ngân sách đầu tiên của chính quyền Andrews.

Natalie Hutchins. Photo: theage
Hôm 2/5, ngân sách thứ ba của Giám đốc Ngân khố bang Victoria Tim Pallas đã bị cắt giảm phân nửa các khoản trợ cấp đặc biệt đối với các hội đồng ở vùng ven thành phố. Số tiền trợ cấp 25 triệu đô la đã bị cắt giảm bất kể ông Pallas dự đoán cán cân thu chi ngân sách trong năm tài chính tiếp theo sẽ thặng dư 1.2 tỷ đô la.
Việc phân bổ tiền trợ cấp ít hơn cho Quỹ các vùng ngoại ô đang phát triển được thực hiện mặc dù Giám đốc phụ trách Chính quyền Địa phương Natalie Hutchins từng nói rằng quỹ trợ cấp này sẽ được phân bổ nhiều hơn gấp đôi.
Các hội đồng được nhận trợ cấp từ quỹ này bao gồm các khu vực chính quyền địa phương như Cardinia, Casey, Hume, Melton, Mitchell, Mornington Peninsula, Nillumbik, Whittlesea, Wyndham và Yarra Ranges.
Người phát ngôn của bà Hutchins hôm 2/5 đã đặt câu hỏi về lý do quỹ trợ cấp này bị cắt giảm.
Song, người phát ngôn cũng khẳng định số tiền trợ cấp của quỹ này sẽ ít hơn con số 50 triệu đô la được phân bổ hai năm trước.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

