Victoria: Không có cáo buộc nào liên quan đến vụ bê bối “gian lận bầu cử” của đảng Lao động

09:00' 17-10-2019
Sở Cảnh sát bang Victoria mới đây cho biết sẽ không có cáo buộc hình sự nào liên quan đến vụ bê bối “gian lận bầu cử” của đảng Lao động.


    Photo: 7 News
    Hôm thứ Ba 15/10, Sở cho hay đội điều tra gian lận đã kết thúc cuộc điều tra này.
    Một cuộc điều tra được thực hiện trước đó của Trưởng Ban thanh tra bang Victoria Deborah Glass cho thấy, vụ bê bối với số tiền $388,000 liên quan đến việc đảng Lao động đã lạm dụng các khoản trợ cấp của Quốc hội để trả lương cho các nhân viên bầu cử và điều động họ hỗ trợ cho chiến dịch tranh cử của đảng này. 
    Bà Glass kết luận trong báo cáo năm 2018 của mình rằng 21 cựu nghị sĩ và nghị sĩ đương nhiệm của đảng Lao động đã vi phạm các hướng dẫn của Quốc hội.
    Đảng Lao động đã hoàn trả số tiền bị sử dụng sai mục đích trước khi báo cáo của Văn phòng Thanh tra bang Victoria được công bố.
    Hồi đầu năm nay, đội điều tra gian lận đã miễn trách nhiệm liên quan cho 16 nghị sĩ thuộc đảng Lao động trong vụ bê bối liên quan đến “đội quân áo đỏ”.
    Vào tháng Hai 2019, cảnh sát cho biết họ sẽ thẩm tra cựu Giám đốc Ngân khố John Lenders, được cho là người khởi xướng chiến dịch điều động nhân viên bầu cử vì mục đích chính trị, cũng như một nhân viên bầu cử bị giấu tên, song cuối cùng cảnh sát cho biết không có cáo buộc hình sự nào được đặt ra. 
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Robot Building Supplies Vùng: Notting Hill. Phone: 9538 1700
Xem thêm

chuyên các mặt hàng, mefal roof Sheefs 0.47, ms flat bar 6m, falvinised sleeper channel


Article sourced from 9news.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ