Victoria: Hỗ trợ phụ nữ trẻ làm việc trong lĩnh vực thương mại và công nghệ

00:00' 21-10-2023
Chính quyền Lao động đang thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ vào các ngành nghề và công nghệ, khuyến khích thanh thiếu niên theo đuổi các chương trình giáo dục chuyên biệt để xây dựng sự nghiệp trong các lĩnh vực đang phát triển.


    Giám đốc đặc trách Quan hệ Công nghiệp Tim Pallas hôm 10/10 đã đến thăm Trường Cao đẳng Nghệ thuật và Công nghệ Miền Bắc (NCAT) ở vùng Preston, cùng lúc ngôi trường này đưa ra Quy tắc ứng xử tôn trọng, như một phần của chiến dịch "Bring it On! Young Women in Trades and Tech".
    Theo hãng tin Premier, chính quyền Lao động đã trợ cấp cho trường NCAT $70,000 để thực hiện dự án, nhằm nâng cao nhận thức về cơ hội cho phụ nữ trẻ học các môn thương mại và công nghệ.
    NCAT là một trường trung học công lập đào tạo học sinh học đến lớp mười, học chương trình VCE hoặc học nghề trong lĩnh vực nghệ thuật thị giác và biểu diễn, thiết kế, đa phương tiện và nhiếp ảnh.
    Từ năm 2021, trường NCAT đã tích cực tiếp nhận các em học sinh nữ theo học ngành thương mại và công nghệ. Số lượng nữ sinh chỉ chiếm 2% trong tổng số học sinh của trường vào năm 2021, nhưng con số này đã tăng lên 7% vào năm 2022 và tăng gấp đôi lên 14% vào năm 2023.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Article sourced from premier.vic.gov.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ