Victoria: Hai người đàn ông nhận tội cung cấp súng cho kẻ khủng bố ở Brighton hồi năm 2017

18:09' 18-06-2019
7 News đưa tin, hai người đàn ông đã thừa nhận hành động cung cấp súng đạn cho thủ phạm thực hiện vụ tấn công khủng bố xảy ra ở Brighton hồi năm 2017, khiến một người đàn ông bị thiệt mạng và một phụ nữ bị bắt làm con tin.


    Photo: MSN
    Hai tên này, gồm Kane Dalrymple, 32 tuổi, và Corey Moore, 49 tuổi, đã nhận tội tại tòa án County Court of Victoria vào thứ Sáu 14/6, sau khi bán hai khẩu súng cho kẻ khủng bố Yacqub Khayre.
    Khayre, kẻ từng tuyên bố đại diện cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), đã bị cảnh sát bắn chết sau vụ vây bắt hồi tháng Sáu 2017.
    Thẩm phán Carolene Gwynn cho rằng, mặc dù hai bị cáo không biết rõ Khayre định làm gì với những khẩu súng, nhưng họ phải biết rằng hắn sẽ sử dụng súng cho “mục đích bất chính”.
    Dalrymple đã ngồi tù 18 tháng trước khi diễn ra phiên xét xử và truy tố tội danh hôm 14/6, và hắn đã cúi đầu nhận tội. 
    Ông Wayne Toohey, luật sư của bị cáo Dalrymple, cho biết thân chủ của ông vẫn còn bị sốc sau vụ tấn công “khủng khiếp”.
    Ông Toohey nói rằng, khoảng thời gian ngồi tù và hình phạt quản chế trong cộng đồng là thích đáng đối với Dalrymple.
    Dalrymple đã nộp đơn xin được tại ngoại vào hôm 14/6, và Thẩm phán Gwynn đang xem xét lá đơn này.
    Bị cáo Moore, cũng từng bị giam trước khi được tại ngoại, hôm 14/6 đã nhận được thông báo rằng bị cáo sẽ lại bị giam vào tù.
    Luật sư của bị cáo Moore cho biết, Moore đã có hơn 150 giờ làm việc tình nguyện trong cộng đồng khi được tại ngoại. 
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
SUPA VALU Vùng: Delahey. Phone: 9362 1207
Xem thêm

Article sourced from 7news.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ