Victoria: Công bố các gói cứu trợ khẩn cấp cho những người đang bị bắt buộc tự cách ly

06:00' 27-03-2020
Những người dân ở Victoria đang phải tự cách ly vì dịch bệnh COVID-19 và không thể tự mình tiếp cận với thực phẩm và nhu yếu phẩm sẽ được cung cấp các gói cứu trợ khẩn cấp theo một chương trình vừa được giới thiệu bởi chính quyền bang, hãng tin Premier cho biết.


    Photo: AAP/Stefan Postles

    Chương trình này sẽ hỗ trợ cho những người đang bị bắt buộc tự cách ly, không có hoặc có rất ít thực phẩm, không được gia đình và bạn bè hỗ trợ. Mỗi hộ gia đình đủ điều kiện sẽ được cung cấp các mặt hàng thiết yếu trong hai tuần lễ.

    Gói cứu trợ thực phẩm sẽ bao gồm các mặt hàng như sữa có hạn sử dụng lâu, mì ống, ngũ cốc, rau và trái cây đóng hộp và đường. Các gói chăm sóc cá nhân cũng sẽ được phân phối đến các hộ gia đình đủ điều kiện bao gồm xà phòng, kem đánh răng và chất khử mùi.

    Các mặt hàng bổ sung sẽ được cung cấp tùy thuộc vào nhu cầu của các hộ gia đình, chẳng hạn như tã lót hoặc sữa bột trẻ em.

    Các gói cứu trợ sẽ được giao tận nơi và các điểm phân phối sẽ được thiết lập theo yêu cầu. Đối với những người không đủ điều kiện được nhận các gói cứu trợ khẩn cấp, họ được khuyến khích tự nỗ lực và kêu gọi sự giúp đỡ của gia đình và bạn bè bất cứ khi nào có thể trong đại dịch hiện tại.

    Chương trình cứu trợ khẩn cấp cho những người tự cách ly bắt buộc sẽ được phối hợp thực hiện bởi Hội Chữ thập đỏ và tổ chức từ thiện Foodbank Victoria, dưới sự chỉ đạo của Điều phối viên Cứu trợ Tiểu bang.

    Chương trình bắt đầu từ ngày 23/3 và có thể được tiếp cận bằng cách liên hệ với đường dây nóng chuyên hỗ trợ các vấn đề liên quan đến virus corona ở Victoria theo số 1800 675 398. Đường dây nóng cũng có thể giới thiệu người dân sang các dịch vụ hỗ trợ khác nếu cần.

    Theo thông báo từ các siêu thị lớn và Liên đoàn Nông dân Victoria, có rất nhiều thực phẩm dành cho tất cả người dân ở tiểu bang và không nên hoảng loạn mua sắm. Để hỗ trợ hàng hóa được giao thêm đến các siêu thị, chính quyền bang đã dỡ bỏ lệnh giới nghiêm đối với xe tải trên khắp Victoria.

    Giới hạn thời gian đối với các phương tiện giao hàng đậu trong các bãi xếp dỡ hàng hóa cũng sẽ được dỡ bỏ. Đây là những sáng kiến đơn giản nhưng rất quan trọng để đảm bảo siêu thị tiếp tục nhận được những hàng hóa thiết yếu.

    Các sáng kiến này sẽ ở được áp dụng trong sáu tháng tới. Để biết thêm thông tin về các dịch vụ trợ cấp, người dân có thể gọi đến số 1800 675 398 hoặc truy cập website: dhhs.vic.gov.au/coronavirus.

    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Marcellin College Vùng: Bullen. Phone: 9851 1589
Xem thêm

Article sourced from premier.vic.gov.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ