Victoria: Cơ sở dữ liệu mới sẽ được dùng để theo dõi số lượng ong ở tiểu bang

07:30' 19-01-2020
Số lượng ong ở Victoria sẽ được giám sát và theo dõi trong khuôn khổ một sáng kiến mới của chính quyền bang Victoria nhằm giúp bảo vệ các đàn ong của tiểu bang.



    Photo: 7news.com.au
    Hôm 14/1, hãng News đưa tin, chính quyền bang Victoria tuyên bố sẽ thiết lập cơ sở dữ liệu về số lượng ong ở Victoria tại một trung tâm nuôi ong ở Melbourne.
    Cơ sở dữ liệu mới có tên là BeeMax sẽ được đặt tại trung tâm Rooftop Honey, nằm trên sân thượng của trung tâm mua sắm Emporium ở trung tâm thành phố Melbourne.
    Hệ thống giám sát và ghi nhận số lượng ong này sẽ chia sẻ thông tin theo thời gian thực và dữ liệu giám sát, gồm cả số lượng tổ ong cho Sở Nông nghiệp Victoria.
    Rooftop Honey được thành lập vào năm 2010 với mục tiêu thúc đẩy các đàn ong quay trở lại các thành phố và các khu ngoại ô.
    Dự án cơ sở dữ liệu BeeMax do chính quyền bang hỗ trợ là một phần trong nỗ lực toàn cầu nhằm giúp bảo vệ ong mật khỏi các mối đe dọa như loài ve ký sinh ngoại lai Varroa (chuyên bám hút bên ngoài cơ thể ong khiến ong bị suy yếu và có thể chết).
    Theo thông báo của Sở Nông nghiệp Victoria “Dữ liệu mới sẽ là bước tiếp theo trong động thái bảo vệ ngành nuôi ong ở tiểu bang, và các dữ liệu thu thập được sẽ được sử dụng để xác định xu hướng và rủi ro tiềm ẩn đối với các bầy ong”.
    Các báo cáo tuần trước cho thấy có tới 1,000 tổ ong đã bị phá hủy bởi trận cháy rừng trên Đảo Kangaroo ở Nam Úc.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Robot Building Supplies Vùng: Notting Hill. Phone: 9538 1700
Xem thêm

chuyên các mặt hàng, mefal roof Sheefs 0.47, ms flat bar 6m, falvinised sleeper channel


Article sourced from news.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ