Lamborghini chỉ sản xuất ba chiếc Veneno để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50 của mình, và tất cả đều đã được đặt mua, dù có giá bán gần 4 triệu USD/chiếc.

    Veneno - Cột mốc nửa thế kỷ của Lamborghini

    Lamborghini gọi đây là xe đua của đường phố, với phong cách lấy cảm hứng từ đường đua LeMans
    Thiết kế thân xe kiểu khí động học vuốt dài, mũi dài, cùng cánh gió sau cỡ lớn cho thấy mẫu xe này được thiết kế trong hầm gió, nhằm đạt hệ số cản cực thấp và tăng lực ép thân xe xuống mặt đường.
    Siêu xe này được trang bị động cơ V12 nạp khí tự nhiên, dung tích 6.5L được phát triển từ động cơ dùng cho xe Aventador, cho công suất cao hơn 50 mã lực, lên 750 mã lực.
    Veneno có thể đạt tốc độ tối đa 355 km/h và có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 2,8 giây.
    Những thông số ấn tượng trên có được một phần nhờ kết cấu khí động học của xe, và phần khác nhờ kết cấu trọng lượng nhẹ. Sử dụng vật liệu polymer gia cố bằng sợi carbon (CFRP), Veneno chỉ nặng 1.450 kg, nhẹ hơn siêu xe Aventador khoảng 125 kg.
    Nội thất xe Veneno cũng được Lamborghini chăm chút khá kỹ, với chất liệu da, và những vật liệu "đóng mác Lamborghini" như "Forged Composite" và "Carbon Skin".
    Lamborghini chỉ sản xuất ba chiếc Veneno, và tất cả đã được đặt mua, với giá lên tới 3 triệu euro, tương đương 3,9 triệu USD mỗi chiếc.

    Veneno - Cột mốc nửa thế kỷ của Lamborghini
    Veneno - Cột mốc nửa thế kỷ của Lamborghini
    Veneno - Cột mốc nửa thế kỷ của Lamborghini

    Bộ khuếch tán trước lớn ngoại cỡ

    Cánh gió sau cỡ lớn
    Cánh gió sau cỡ lớn
    Cánh gió sau cỡ lớn
    Cánh gió sau cỡ lớn

    Cánh gió sau cỡ lớn

    Veneno - Cột mốc nửa thế kỷ của Lamborghini
    Veneno - Cột mốc nửa thế kỷ của Lamborghini

    Đuôi xe thiết kế dạng mở

    Nhật Minh
    Nhật Minh



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
MRC North West Vùng: St Albans. Phone: 1300 676 044
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ