350.000 đô la là giá mà đôi găng tay này đã được trả trong phiên đấu giá hôm thứ Bảy. Trong khi đó, chiếc áo jacket màu đen mà anh mặc trong suốt thời gian tua lưu diễn thế giới năm 1989 được trả 225.000 đô la. Đáng chú ý nhất trong buổi lễ đấu giá đặc biệt này là có hàng trăm ca khúc rock'n'roll cũng được đưa ra trong đó có khá nhiều ca khúc không có liên quan nhiều đến ông hoàng nhạc pop.
Darren Julien giám đốc điều hành phiên đấu giá – người tổ chức hoạt động này đã gọi đôi găng tay là “Chén thánh của Michael Jackson” và rất nhiều người đã hy vọng nó có thể bán với mức giá vượt xa con số ban đầu mà ước tính chỉ khoảng 50.000 đô la. Giá trị cuối cùng của đôi gang tay không tính thuế là 420.000 đô la. Người mua nó là một doanh nhân Hồng Kông mang tên Fossman Ma. Chiếc áo jacket màu đen được trang trí vô cùng đẹp mắt mà Jackson đã mặc trong tua lưu diễn thế giới “Bad” được bán với giá 225.000 đô la gấp 20 lần dự tính ban đầu. Với tiền hoa hồng và các chi phí khác ước tính giá của chiếc áo lên đến 275.000 đô la.
Người hâm mộ cũng như những nhà buôn tham gia đã có mặt tại quán café Hard Rock trên quảng trường Thời đại ở New York để dự phiên đấu giá bao gồm một chiếc xe được lái bởi chính Jackson cũng như cây guitar của David Bowie và những kỉ vật từ Beatles cho đến Bo Diddley. “Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Michael và hiện tại anh ấy đã ra đi. Đây là lần gần gũi nhất mà tôi được đến gần với anh” Jazmynn Moore, 19 tuổi, một sinh viên đến từ Manhattan cho hay.
Đôi găng tay đặc biệt này được đeo bởi Jackson lần đầu tiên khi anh xuất hiện trên sân khấu với điệu moonwalk nổi tiếng tại chương trình truyền hình đặc biệt Motown 25 năm 1983. Nó được mở màn với giá 10.000 đô la sau đó bất ngờ bật lên 120.000 đô la và dừng lại ở mức giá cuối cùng 350.000 đô la. Jackson từng được trả 1,5 triệu đô la cho tượng vàng Oscar "Gone With the Wind" tại phiên đấu giá Sotheby – một trong những mức giá cao nhất từng được trả. Các nhà tổ chức bán đấu giá ước tính bộ sưu tập của Jackson khoảng 80 đến 100.000 đô la. Nhưng Julien cho hay trước đấu giá thì giá những con số đó chỉ là tượng trưng để tạo nên sự thu hút. Nhiều vật dụng của Jackson đã được bán với giá gấp 10, 20 lần giá trị dự tính.

