Bằng chứng nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng rượu có liên quan đến quá trình phát triển bệnh ung thư ruột và ung thư vú. Điều này được thể hiện ở con số cụ thể là rượu bia gây ra khoảng 5.6% số ca ung thư ở Australia, hay nói cách khác có gần 6500 người trong tổng số 115,000 người bị mắc bệnh trong năm nay. Con số này tăng gần gấp đôi so với tỷ lệ 3.1% mà cơ quan này thu được trong lần đánh giá hồi năm 2008.

Ảnh minh họa
Chủ tịch Hội đồng ung thư, ông Ian Olver, cho biết kết quả tính toán mới đây cho thấy số ca bị ung thư vú và ung thư ruột chiếm gần 2/3 tổng số ca ung thư có liên quan đến rượu, vượt xa so với số ca ung thư miệng, ung thư vòm họng và ung thư thực quản. “Công chúng thực sự cần phải biết về vấn đề này, bởi đây là một yếu tố rủi ro có thể điều chỉnh được”, Giáo sư Olver phát biểu khi kêu gọi xây dựng chiến dịch nhằm cảnh báo người dân về mối liên hệ này.
Theo Giáo sư Olver, người dân cũng cần được biết rằng không có bằng chứng nào cho thấy về một lượng rượu an toàn mà dưới mức đó được coi là không có nguy cơ gây ung thư. Vì vậy, theo ông nếu muốn giảm bớt nguy cơ bị ung thư, người dân cần tuyệt đối không nên uống rượu.
Giáo sư Olver cho hay những lời khuyên của cộng đồng là rất quan trong, vì những nghiên cứu cho rằng rượu có thể giúp tránh bị bệnh tim ngày càng tỏ ra đáng ngờ bởi kết quả nghiên cứu mới cho thấy mọi người thường bỏ uống rượu khi họ bị ốm hoặc đã già. Điều này có nghĩa là bất kỳ lợi ích tiềm ẩn nào có được từ việc uống rượu ở mức hợp lý đối với sức khoẻ tim mạch dường như đều bị đề cao quá mức.



