Ứng viên Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022

01:00' 13-08-2022
Mai Phương, Thùy Linh, Bảo Ngọc, Phương Linh được xếp vào nhóm ứng viên nặng ký, có thể đăng quang Miss World Vietnam 2022.


    Miss World Vietnam 2022 quy tụ đa số ứng viên trẻ, chưa hoạt động giải trí. Ngoại trừ Nguyễn Thị Lệ Nam Em là thí sinh dày kinh nghiệm nhất, từng thi Hoa hậu Trái Đất.

    Trước đêm thi cuối, những ứng viên mạnh đã lộ diện, dù chưa có gương mặt nào quá nổi trội hoặc ấn tượng đủ để gây bùng nổ truyền thông.

    Huỳnh Nguyễn Mai Phương (số báo danh 216)

    Mai Phương từng thi Hoa hậu Việt Nam 2020 và ngậm ngùi dừng chân ở top 5. Với lần trở lại này, Mai Phương không những giữ vững phong độ, mà các kỹ năng đều hoàn thiện hơn. Cô cân bằng được các yếu tố ngoại hình, trình diễn, phong thái, ứng xử. Khả năng thuyết trình của ứng viên này thuộc nhóm mạnh nhất Miss World Vietnam năm nay. Đó là lý do cô thắng phần thi phụ Queen Talk (thuyết trình bằng tiếng Anh) và có mặt trong top 6 Người đẹp bản lĩnh.

    Ngoài ra, Mai Phương giành được danh hiệu Người đẹp tài năng, top 5 Người đẹp thời trang, top 9 Người đẹp thể thao. Theo thông tin từ ban tổ chức, Mai Phương có chiều cao 1,7 m cùng số đo ba vòng 82-63-92 cm.

    Với những gì đã thể hiện trên hành trình cuộc thi, thí sinh Đồng Nai xứng đáng có mặt trong top 3 chung cuộc. Cộng thêm yếu tố may mắn, cô có thể tạo nên khoảnh khắc tỏa sáng ở chung kết để chạm đến vương miện.

    Một số ý kiến cho rằng chiều cao chưa thực sự nổi bật là điểm hạn chế của Mai Phương. Tuy nhiên, đó không phải vấn đề lớn nếu thí sinh có vóc dáng cân đối. Khi được hỏi về điều này, Mai Phương chia sẻ: "Chúng ta đã có Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Thùy Tiên cao 1,7 m và nhiều hoa hậu thế giới khác chiều cao chưa đạt chuẩn nhưng đã đăng quang và làm được những điều tuyệt vời".

    Nguyễn Thùy Linh (số báo danh 182)

    Nguyễn Thùy Linh sinh năm 2000, tốt nghiệp loại giỏi Học viện Ngoại giao, Hà Nội. Từ vòng chung khảo, cô được chú ý khi góp mặt trong top 5 Người đẹp thời trang, top 5 Người đẹp du lịch. Nét đẹp nhẹ nhàng, thanh lịch là điều dễ cảm nhận ở cô gái này.

    Ở giai đoạn nước rút, Thùy Linh chứng minh bản thân là đối thủ nặng ký khi vượt qua 36 thí sinh để giành giải Người đẹp bản lĩnh. Mỗi bài nói của Thùy Linh luôn có điểm nhấn, trôi chảy, mạch lạc và toát lên thần thái tự tin. Quan trọng hơn, cô truyền tải được thông điệp mình hướng đến. Thùy Linh cho biết cô tham gia một số hoạt động xã hội khi còn ngồi ghế nhà trường, trong đó có dự án khuyến khích người dân các khu chung cư ở Hà Nội bỏ thói quen dùng than tổ ong.

    Trong tương lai, cô muốn dùng sức ảnh hưởng để tiếp tục hành trình kêu gọi mọi người cùng bảo vệ môi trường.

    Thùy Linh cao 1,74 m, số đo ba vòng 85-62-90 cm. Xét về tổng thể, cô gái này khá vừa vặn với tiêu chí Miss World Vietnam. Dự đoán thành tích dành cho Thùy Linh là top 3 chung cuộc.

    Lê Nguyễn Bảo Ngọc (số báo danh 228)

    Bảo Ngọc sinh năm 2001, là sinh viên Đại học Quốc gia TP.HCM. Cách đây hai năm, cô thi Hoa hậu Việt Nam và được chọn vào top 22.

    Tại Miss World Vietnam 2022, Bảo Ngọc tiến bộ rõ rệt, cải thiện mọi kỹ năng. Càng vào sâu cuộc thi, ứng viên cho thấy cô không chỉ có chiều cao 1,85 m để gây chú ý. Năng lượng, tự tin, làm chủ tình huống là điểm cộng của Bảo Ngọc. Thêm nữa, cô gái này luôn mang đến cho người đối diện cảm giác thoải mái, vui vẻ.

    Những thành tích Bảo Ngọc có được từ vòng thi phụ là giải Người đẹp thời trang, top 6 Người đẹp bản lĩnh, top 5 Người đẹp tài năng.

    Giữa dàn 37 thí sinh, Bảo Ngọc được nhận xét khác biệt với nét đẹp tự nhiên, mộc mạc, cá tính mạnh. Nhưng đồng thời đây cũng là hạn chế bởi nét đẹp khó hợp nhãn số đông. Nếu ban giám khảo Miss World Vietnam mạo hiểm phá vỡ khuôn mẫu thông thường để lựa chọn Bảo Ngọc cho một trong 3 danh hiệu cao nhất, đó chắc hẳn tạo nên điều thú vị.

    Nguyễn Thị Phương Linh (số báo danh 104)

    Phương Linh được chú ý từ đầu cuộc thi Miss World Vietnam 2022. Cô hội tụ đầy đủ yếu tố gương mặt, vóc dáng, tri thức. Phương Linh thắng giải Người đẹp du lịch, có mặt trong top 6 Người đẹp bản lĩnh.

    Về kỹ năng thuyết trình, Phương Linh chưa có được sự sắc sảo, mạnh mẽ, chắc chắn như Mai Phương, Thùy Linh hay Bảo Ngọc. Bù lại, nữ sinh Đại học ngoại thương gây ấn tượng ở vẻ đẹp đằm thắm, dễ gây thiện cảm. Cô cao 1,76 m cùng số đo hình thể 83-60-91 cm.

    Xét về tổng thể, Phương Linh có khả năng vào top 5. Nếu có mặt ở vòng thi ứng xử, thí sinh quê Quảng Trị cần tự tin, bứt phá hơn để không bị lép vế trước các đối thủ.

    Nguyễn Phương Nhi (số báo danh 116)

    Đến lúc này, Phương Nhi chưa vào top bất cứ giải phụ nào, song điều đó không có nghĩa cô mất hoàn toàn cơ hội đạt giải cao. Điểm mạnh của Phương Nhi là gương mặt đẹp, đường nét thon gọn, hài hòa, nụ cười tươi. Mỗi lần trình diễn, cô được khen sáng sân khấu.

    Qua từng vòng thi, các kỹ năng của Phương Nhi dần cải thiện, không còn trong vòng an toàn ban đầu. Khả năng ứng xử, thuyết trình của thí sinh Thanh Hóa ở mức khá. Dù vẫn còn rụt rè, Phương Nhi biết cách thể hiện quan điểm cá nhân.

    Phương Nhi sinh năm 2002, học chuyên ngành Luật thương mại quốc tế, Đại học Luật Hà Nội. Cô cao 1,7 m với số đo hình thể 80-57-88 cm.

    Bùi Khánh Linh (số báo danh 267)

    Một suất thuộc top 5 chung cuộc có thể dành cho một trong những cô gái của hạng mục Người đẹp biển. Và trong nhóm này, Bùi Khánh Linh (chiều cao 1,76 m) nổi bật hơn cả. Cô cũng được chọn vào top 5 Người đẹp thời trang.

    Điểm hạn chế của Khánh Linh là khả năng nói trước đám đông, giao tiếp tiếng Anh chưa tốt.

    Khánh Linh sinh năm 2002, hiện là sinh viên năm thứ 2 ngành Quản trị kinh doanh nông nghiệp của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Trước khi tham gia cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia, cô từng thi một số chương trình ở trường, đạt danh hiệu hoa khôi áo dài.

    Những nhân tố sáng giá trong top 10

    Nguyễn Thị Lệ Nam Em (số báo danh 088) và Phan Lê Hoàng An (số báo danh 018) là hai ứng viên sáng giá và có thể "đe dọa" vị trí top 5 của những thí sinh khác.

    Hai cô gái đều mạnh về kỹ năng thuyết trình, ứng xử nhanh nhạy. Đặc biệt, Hoàng An có chất giọng hay, thu hút người nghe. Cách cô truyền tải thông điệp cũng có điểm nhấn. Trước chung kết, Hoàng An đạt giải Người đẹp thể thao, được chọn vào top 5 Người đẹp du lịch, top 2 Người đẹp bản lĩnh.

    Bên cạnh đó, Nguyễn Khánh My (số báo danh 516), Lê Nguyễn Ngọc Hằng (số báo danh 419), Trần Thị Bé Quyên (số báo danh 068) có tiềm năng vào top 10 chung cuộc Miss World Vietnam.

    Ba thí sinh trẻ có lợi thế về ngoại hình nhưng cần thời gian rèn luyện để chín muồi hơn.

    Chung kết Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 diễn ra vào tối 12/8 tại Quy Nhơn, Bình Định. 37 cô gái cạnh tranh để tìm ra một hoa hậu và 2 á hậu.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Nhà hàng?
Crystal Jade Vùng: Melbourne. Phone: 9639 2633
Xem thêm

ẩm thực đồ biển Trung Hoa ngon nhất vùng Melbourne


Article sourced from NEWS.

Original source can be found here: http://news.zing.vn/nguoi-dep-nao-len-ngoi-hoa-hau-the-gioi-viet-nam-2022-post1344755.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ