Úc kêu gọi trao thêm quyền cho WHO

22:53' 15-05-2021
Australia ngày 13/5 kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phải được trao quyền hạn lớn hơn trong quá trình điều tra về các dịch bệnh truyền nhiễm sau khi ủy ban độc lập của WHO phát hiện sự thiếu phối hợp giữa các nước khi dịch bệnh COVID-19 xuất hiện tại Trung Quốc hồi tháng 12/2019.


    Chú thích ảnh

    Nhân viên y tế làm việc tại bệnh viện điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19 ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 20/3/2020. Ảnh: THX/TXVN

    Ngoại trưởng Australia Marise Payne bày tỏ quan điểm ủng hộ các khuyến nghị mà ủy ban độc lập của WHO công bố hôm 12/5 về việc tăng cường tính độc lập và thẩm quyền của WHO để cơ quan này có quyền rõ ràng trong quá trình tiến hành điều tra các yếu tố có khả gây dịch bệnh và công bố thông tin liên quan, từ đó có hành động ứng phó ngay lập tức mà không cần sự phê chuẩn của chính phủ các nước. 

    Trước đó, Ủy ban độc lập của WHO do cựu Tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf và cựu Thủ tướng New Zealand Helen Clark đứng đầu, đã đưa ra đánh giá rằng cách thức ứng phó giai đoạn đầu khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại Vũ Hán, Trung Quốc hồi tháng 12/2019 là thiếu "sự khẩn cấp", đồng thời khẳng định đại dịch COVID-19 sau hơn 1 năm hoành hành đã cướp sinh mạng của ít nhất 3,3 triệu người, trên thực tế hoàn toàn có thể được ngăn chặn. 

    Ngoại trưởng Payne đưa ra tuyên bố trên khi đang ở thủ đô Washington trong chuyến thăm Mỹ. Tại đây, bà có buổi làm việc với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Hàng rào?
Thanh Do Fencing Vùng: Springvale. Phone: 0435 899 840
Xem thêm

chuyên làm các loại hàng rào: gỗ, sắt, colorbond, nhôm, inox, cổng tự động


Article sourced from baotintuc.vn.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ