Một bé gái được sinh ra trong thời điểm hiện nay có thể thọ đến 84.3 tuổi nếu vượt qua được năm nguy hiểm đầu tiên.
Nhưng, số liệu thống kê cũng cho thấy với một bé gái người bản địa ở Australia thì tuổi thọ trung bình có thể ít hơn 10 năm. Cũng tương tự như vậy, một bé trai được sinh ra trong thời điểm hiện nay có thể thọ đến 79 tuổi, còn một bé trai người bản địa thì có tuổi thọ trung bình ước tính ít hơn 11 năm.
Trong 20 năm qua, tỷ lệ tử thô trung bình năm của Australia giảm từ 8.6/1000 người xuống còn 7. Tỷ lệ tử thô ở trẻ sơ sinh cũng giảm mạnh từ 8.2/1000 xuống còn 4.1. Đàn ông sống tại Melbourne và Gold Coast có tuổi thọ trung bình cao nhất và đều ở mức 80.7. Phụ nữ ở vùng Queensland’s Gold và Sunshine Coast có tuổi thọ trung bình cao nhất và đều ở mức trên 85.
Kết quả phân tích của cơ quan thống kê cũng cho thấy tuổi thọ trung bình ở các thành phố cao hơn so với ở khu vực nông thôn, đặc biệt là so với các vùng sâu vùng xa, với tỷ lệ tử thô trung bình năm tương ứng là 6/1000 và 8/1000.
Những người từng kết hôn, kể cả đàn ông và phụ nữ, bao gồm cả những phụ nữ góa chồng và những người đã ly hôn, đều có tuổi thọ trung bình cao hơn ở bất kỳ độ tuổi nào so với những phụ nữ và đàn ông chưa từng kết hôn.
Người Australia gốc ngoại quốc có tỷ lệ tử thô thấp hơn ở bất kỳ tuổi nào so với người Australia được sinh ra trong nước, trong đó tỷ lệ tử vong thấp nhất là đối với người gốc Việt Nam.
Tỷ lệ tử thô trung bình của cộng đồng người gốc Việt chỉ là 2.8/1000, trong khi đó con số này ở người Australia là 7.

