Trung Quốc xây bệ phóng tên lửa, gia tăng tốc độ và tầm bắn

ảnh minh họa
“Có một bộ phận được mở rộng ra ở trục xe thứ nhất và thứ 2, có thể được sử dụng để chở thêm người và thiết bị cho việc phóng tên lửa và điều khiển đường bay. Ngoài ra, nó còn có một ăng ten vòm thông tin liên lạc vệ tinh. Điều này cho thấy hệ thống đó cần dải tần số vô tuyến điện cao hơn cho những liên kết dữ liệu cần thiết để kiểm soát tên lửa tinh vi và hiện đại hơn”, tạp chí Khoa học phổ thông viết về loại xe phóng tên lửa khổng lồ của Trung Quốc bị phát hiện.
Điểm đáng chú ý nhất về xe phóng tên lửa thẳng đứng (TEL) này là 2 tên lửa khổng lồ của nó. Trong khi xe chở tên lửa tiêu chuẩn mang theo 3 khoang tên lửa, thì TEL mới này chỉ mang có 2 khoang, chứng tỏ đây là tên lửa lớn hơn nhiều.

Cận cảnh chiếc xe phóng tên lửa phiên bản cũ nhỏ hơn xe phóng mới
Ngoài ra, thậm chí xe TEL mới này dài hơn, nhưng các hộp tên lửa vẫn dài quá thành xe phía sau, cho thấy tên lửa mới này lớn hơn và dài hơn từ 2 - 3m.
Xe TEL mới được cho là chở loại tên lửa đối hạm YJ-18, loại tên lửa được mệnh danh là "sát thủ tàu sân bay" do Trung Quốc chế tạo, mà dư luận nói là nhái công nghệ tên lửa hành trình Klub của Nga. Tên lửa Klub sử dụng một động cơ phản lực để bay với dưới tốc độ âm thanh trong hầu hết hành trình bay, sau đó sử dụng một động cơ mạnh để đạt tốc độ siêu âm lên đến Mach 3 (3.600 km/giờ) trong 50km cuối cùng.

Hình ảnh Trung Quốc thử nghiệm loại tên lửa trong xe phóng mới khổng lồ
Vì tên lửa lớn và dài hơn, nên tầm bắn của loại YJ-18 này được cho là sẽ xa hơn rất nhiều. Điều đó cho phép Trung Quốc có khả năng tấn công các tàu chiến trên toàn bộ biển Đông từ đất liền.
Tuy nhiên, đường kính lớn hơn của ống phóng tên lửa cho thấy xe phóng này có thể chứa những tên lửa khác, như tên lửa phòng không và phòng thủ đạn đạo tầm xa HQ-26, tên lửa hành trình cực xa, hoặc tên lửa hành trình siêu âm lớn khác.
Sự xuất hiện của loại xe phóng hiện đại và lớn hơn này cho thấy Trung Quốc đang quyết tâm đạt được mục tiêu phát triển và triển khai những loại vũ khí mới khi mà họ đang vươn ra khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt là trong tranh chấp chủ quyền trên biển Đông.

