Dư luận phóng viên nước ngoài đều cho rằng họ thất vọng về cuộc họp báo ngày 13/3/2014 của Thủ tướng Lý Khắc Cường, bởi vì ông đã lảng tránh tất cả những vấn đề điểm nóng như “Vụ án Chu Vĩnh Khang”, “Phần tử khủng bố Tân Cương”, “Tình hình Ukraina”...

    Trung Quốc vấn đề kinh tế mới là “điểm nóng”

    Thủ tướng TQ Lý Khắc Cường

    Sau 10 ngày hội họp, Kỳ họp thứ 2 Quốc hội Khóa 12 Trung Quốc đã kết thúc chiều 13/3/2014 tại Bắc Kinh và Thủ tướng Lý Khắc Cường đã tổ chức họp báo. Phóng viên nước ngoài háo hức chờ đợi những câu trả lời của ông về những vấn đề nóng hổi hiện nay ở Trung Quốc như “Vụ án Chu Vĩnh Khang”, “Tình hình các phần tử khủng bố Tân Cương”, nhất là vụ thảm sát ở Ga xe lửa Côn Minh, tỉnh Vân Nam  ngày 1/3/2014, Quan điểm lập trường của Trung Quốc về tình hình Ukraina hiện nay...
    Nhưng ông Lý Khắc Cường đều lảng tránh tất cả các câu hỏi của phóng viên nước ngoài về những “vấn đề điểm nóng” trên. Bởi vậy, các phóng viên nước ngoài đều cho rằng cuộc họp báo năm nay của Thủ tướng Trung Quốc “rất tẻ nhạt” so với các cuộc họp báo của các vị Thủ tướng tiền nhiệm cũng như cuộc họp báo đầu tiên của ông vào năm ngoái khi nhậm chức Thủ tướng.
    Tờ “Thời báo New York”” ngày 14/3/2014  dẫn phát biểu của các phóng viên Mỹ cho rằng cuộc họp báo năm nay của Thủ tướng Trung Quốc chẳng hề nói tới vấn để khủng bố Vân Nam, vụ án Chu Vĩnh Khang, vấn đề Tây Tạng mà các phóng viên chờ đợi. Ông đã lảnh tránh tất cả vấn đề này, vì vậy có thể nói rằng “Đây là cuộc họp báo chết thông tin”.
    Tuy nhiên, Tờ “Thời báo kinh tài quốc tế” ngày 14/3/2014 dẫn phát biểu của một số học giả Trung Quốc nói: “Đối với phóng viên nước ngoài những vấn đề trên là điểm nóng, nhưng đối với dân chúng Trung Quốc thì những vấn đề kinh tế suy thoái, vấn đề ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, vấn đê giáo dục giảm sút, vấn đề đảm bảo y tế mới là vấn đề nóng hổi”. Hơn nữa, các phóng viên nước ngoài phải hiểu rằng “ở Trung Quốc, mỗi vị lãnh đạo được phân công phụ trách từng mảng vấn đề, mảng công tác, nhất là vấn đề nhạy cảm hiện nay, vì vậy Thủ tướng Lý Khắc Cường không thê “tùy tiện, bao sân nhảy vào” các lĩnh vực khác nằm ngoài phạm vi của ông. Việc ông lảng tránh những vấn đề thuộc phạm vi của người khác phụ trách là vấn đề tất yếu”.
    Trong khi các phóng viên nước ngoài chĩa mũi nhọn vào vấn đề điểm nóng trên, thì dân chúng Trung Quốc chăm chú theo dõi “Thông báo tình hình kinh tế 2 tháng đầu năm” của Cục thống kê nhà nước Trung Quốc công bố ngày 13/3/2014 cho biết hầu hết các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đều sụt giảm và không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, như phát triển công nghiệp 2 tháng đầu năm nay chỉ tăng 8,6%, mức thấp nhất trong 4 tháng qua, doanh số bán lẻ chỉ tăng 11,8%, thấp hơn nhiều so với mức chỉ tiêu 13,5% và là mức thấp nhất kể từ năm 2006 tới nay. Nó phản ánh tình hình thị trường hiện đang ế ẩm ảm đạm.
    Nhà phân tích kinh tế Trung Quốc Đường Kiến Vĩ cho rằng với sự suy giảm này thì mục tiêu tăng trưởng GDP khó có thể đạt mức 7,5% trong Quí 1/2014 như đã định ra. Đáng lưu ý nhất là tình hình xuất khẩu, một trong 3 động lực chủ yếu thúc đẩy kinh tế tăng trưởng, đã sụt giảm tới 18,8% trong tháng 2/2014 so với cùng kỳ, kim ngạch ngoại thương trong 2 tháng đầu năm sụt giảm 1,6%. Đây là lần thứ hai xuất khẩu sụt giảm mức kỉ lục lớn nhất trong những năm qua. Đầu tư tài sản cố định hai tháng đầu năm đạt 17,9% thấp hơn mức chỉ tiêu 19,4%. Sự sụt giảm này làm những ngành ở hạ du như nhà đất thời gian qua sụt giảm tới 10%, công nghiệp sản xuất ôtô sụt giảm theo. Những ngành ở trung du như hóa chất, gang thép, than đều sụt giảm.
    Chỉ số CPI của 2 tháng qua chỉ ở mức 2,23%, so với mức trên 6% năm 2011 thì đây là mức thấp nhất từ trước tới nay. Một số nhà kinh tế cảnh báo Trung Quốc có thể lại rơi vào tình trạng thiểu phát.
    Tờ “Kinh tế” ngày 13/3/2014 dẫn phát biểu của ông Phạm Kiếm Bình, Trưởng ban kinh tế thuộc Trung tâm thông tin kinh tế Trung Quốc cho rằng xu hướng suy giảm của nền kinh tế trong năm 2014 là rõ ràng, nhưng sự suy giảm với tốc độ rất nhanh như thời gian qua làm dư luận kinh ngạc và lo ngại. Xem ra Trung Quốc khó có thể đạt chỉ tiêu tăng trưởng GDP 7,5% trong năm 2014. Bởi vậy, trong Báo cáo công tác chính phủ, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã phải nói: “Năm nay thách thức vẫn rất nghiêm trọng, hơn nữa có thể lại còn phức tạp hơn nhiều.”
    Trước tình hình này, Ngân hàng trung ương đang có kế hoạch trong Quí 2/2014 sẽ cắt giảm bớt mức dự trữ vốn dự phòng để kích thích đầu tư, làm kinh tế sôi nổi hơn.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ