Trung Quốc sẽ là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất thế giới?

Ảnh minh họa
Theo nhiều dự báo, chứng khoán toàn cầu của Trung Quốc về đầu tư trực tiếp nước ngoài (OFDI) - trong đó bao gồm đầu tư vào các dự án khởi nghiệp, những vụ mua bán và sáp nhập (M&A) - được cho là sẽ tăng từ 744 tỉ USD hiện nay lên 2.000 tỉ USD vào năm 2020.
Báo cáo kinh tế này cũng không quên chỉ rằng trong chưa đầy một thập niên, OFDI của Trung Quốc đã đi từ mức hầu như không có gì đến hơn 100 tỉ USD. Nước này đứng vào top 3 nước xuất khẩu và đầu tư trực tiếp hàng đầu thế giới.
Báo cáo cũng cho hay, từ năm 2000 đến 2014, các doanh nghiệp Trung Quốc đã chi 46 tỉ USD vào 1.047 dự án đầu tư trực tiếp tại 28 nước thuộc Liên minh châu Âu (EU). Với 12,2 tỉ euro nhận được, nước Anh là điểm đến chủ yếu của dòng tiền đầu tư trực tiếp từ Trung Quốc. Đức và Pháp lần lượt là hai nước liền sau.
Nhiều nhận định cho rằng châu Âu đang có xu hướng chào đón đầu tư từ nước này, nhất là trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế khu vực này còn chậm chạp. Năng lượng, tự động hóa, lương thực và bất động sản là các lĩnh vực thu hút đầu tư nhiều nhất.

