Hiện nay Trung Quốc đang phát triển tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo Type 096, với việc trang bị tên lửa đạn đạo tầm xa JL-3, tàu ngầm Type 096 có khả năng tấn công tất cả các mục tiêu trên nước Mỹ.

Tàu ngầm hạt nhân chiến lược 094 Trung Quốc
The Washington Times dẫn báo cáo của một quan chức tình báo Mỹ chuyên nghiên cứu về tàu ngầm chiến lược của Trung Quốc cho biết, tàu ngầm hạt nhân của hải quân Trung Quốc có thể mang tên lửa đạn đạo phóng ngầm JL-2 sẽ bắt đầu tiến hành tuần tra tác chiến vào năm 2014.
Nguồn tin này cũng tiết lộ, hiện nay Trung Quốc có 3 tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa chiến lược Type 094. Đây là loại tàu ngầm thuộc lớp Tấn, trên mỗi tàu có 12 quả tên lửa đạn đạo phóng ngầm JL-2.
Báo cáo này cũng cho rằng, nếu như tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa chiến lược Type 094 sẽ bắt đầu tiến hành tuần tra tác chiến vào năm 2014 thì đây sẽ là tàu ngầm chiến lược được trang bị tên lửa mang đầu đạn hạt nhân đầu tiên của Trung Quốc được bố trí ở vùng biển xa, mặc dù bắt đầu từ thập niên 80 của thế kỷ trước Trung Quốc đã bắt đầu có tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo.
Chuyên gia các vấn đề về Trung Quốc, ông Mark Stokes - Giám đốc điều hành Viện Dự án 2049 cho rằng, lần đầu tiên Trung Quốc sử dụng tàu ngầm hạt nhân chiến lược mang tên lửa đạn đạo để tiến hành tuần tra tác chiến vào năm 2014 không làm mọi người ngạc nhiên.
“Vấn đề lớn nhất là loại tàu ngầm này nhằm uy hiếp nước nào và trữ lượng đầu đạn hạt nhân như thế nào, đồng thời với đó là việc đảm bảo đầu đạn hạt nhân sẽ được trang bị cho tên lửa khi Trung Quốc ở vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu”, ông Mark Stockes nhấn mạnh.
|
|
|
Tên lửa JL-2 của Trung Quốc được phóng từ tàu ngầm |
Chuyên gia các vấn đề quân sự Trung Quốc thuộc Trung tâm chiến lược và đánh giá quốc tế Richard Fisher nói rằng, “3 tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo Type 094 của hải quân Trung Quốc không phải là đối thủ của 14 tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo của hải quân Mỹ, tuy nhiên nếu như Trung Quốc trang bị tên lửa JL-2 có tầm phóng 8.000 km cho tàu ngầm Type 094 thì khi bố trí ở biển Hoàng Hải, nó có thể tấn công tới căn cứ phòng thủ tên lửa và không quân then chốt ở vùng Alaska của Mỹ. Nếu như tàu ngầm Type 094 được bố trí ở Đông Hải thì có thể tấn công căn cứ tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo ở khu vực phụ cận vùng Washington”.
Ông Richard Fisher cũng nhấn mạnh rằng, JL-2 là nỗi uy hiếp hạt nhân tiềm tàng đối với nước Mỹ, đây cũng là một trong bốn loại tên lửa tầm xa loại mới mà Trung Quốc đang nghiên cứu phát triển trong tương lai.
Nguồn tin này cũng viện dẫn báo cáo quốc phòng Trung Quốc của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, hải quân Trung Quốc sẽ xây dựng lực lượng tàu ngầm tiên tiến, đủ sức để đối phó với các cường quốc về tàu ngầm hạt nhân trên thế giới.
Về vấn đề này, ngoài việc đưa vào biên chế 3 tàu ngầm Type 094, Trung Quốc sẽ tăng thêm ít nhất 2 tàu ngầm hạt nhân nữa và khả năng sẽ là tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo Type 096, dự đoán này cũng là một phần trong báo cáo về tình hình tàu ngầm hạt nhân chiến lược được Lầu Năm góc công bố.
Trong báo cáo đánh giá về an ninh và kinh tế Mỹ-Trung năm 2008 cũng cho biết, có dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang có kế hoạch trang bị tên lửa chống vệ tinh trên tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo.
Ngoài ra, trong một báo cáo của Học viện hải quân Trung Quốc năm 2004 cho rằng, “với việc bố trí tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa chống vệ tinh thì loại vũ khí này sẽ uy hiếp nghiêm trọng tới toàn bộ hệ thống không gian quân sự của các đối phương”.
Về tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo loại mới nhất của Trung Quốc, ông Richard Fisher cho rằng, tàu ngầm 096 có thể sẽ được trang bị tên lửa tầm xa JL-3 có khả năng tấn công tất cả các mục tiêu trên nước Mỹ.
Báo cáo của cơ quan an ninh Mỹ cho rằng, trong 10 năm tới Trung Quốc sẽ đóng nhiều loại tàu ngầm mang tên lửa chiến lược, trong đó có khả năng Bắc Kinh sẽ có 8 tàu ngầm Type 096, mỗi tàu ngầm loại này có thể mang được 24 quả tên lửa JL-3.

Hội chợ Tết St Albans 2024

