Trong thời gian không thi hành công vụ, tàu lặn có người lái Giao Long của Trung Quốc có thể được sử dụng để cung cấp dịch vụ lặn sâu dưới đáy biển cho những người thích khám phá đại dương, ông Lưu Phong - Chỉ huy trưởng sứ mệnh lặn thám sát Biển Đông bằng tàu Giao Long cho biết.

Tàu lặn có người lái Giao Long của Trung Quốc, được hạ thủy
Theo ông Lưu Phong, chi phí cho một cuộc lặn với tàu Giao Long khá đắt đỏ và “không thể miễn phí cho công chúng sử dụng như công viên hay bảo tàng”. Tuy nhiên, ông Lưu cũng cho biết thêm rằng, chi phí cụ thể của từng tour du lịch đáy biển bằng tàu Giao Long chưa thể tiết lộ cho đến khi tàu lặn này đi vào hoạt động thường xuyên.
Hiện Giao Long đang tham gia thực hiện sứ mệnh nghiên cứu khoa học, thám sát đáy Biển Đông. Mỗi đợt lặn sẽ có 2 thủy thủ và một nhà khoa học trên tàu. Trong suốt hành trình kéo dài 113 ngày, tàu lặn Giao Long sẽ tiến hành thí nghiệm trên hệ thống định vị của tàu, điều tra, nghiên cứu sinh thái và địa chất dưới đáy Biển Đông, khảo sát sinh học và lấy mẫu địa chất ở phía Đông bắc và Tây bắc Thái Bình Dương. Nhiệm vụ lần này sẽ đánh dấu sự khởi đầu của giai đoạn kéo dài 5 năm trước khi Giao Long đi vào hoạt động thường xuyên.
Theo Tân hoa xã, vào 5 giờ sáng 25/6, tàu lặn Giao Long đã khởi hành từ Hạ Môn đến tác nghiệp tại khu Hải Sơn trên Biển Đông. Sau khi đến khu vực tác nghiệp, dự kiến vào chiều 26/6, tàu Giao Long sẽ quyết định thời gian lặn cụ thể theo tình hình trên biển.Trước đó, ngày 5/6, tàu Hướng Dương Hồng 09 đã rời cảng Thanh Đảo mang theo tàu lặn Giao Long của Trung Quốc chính thức xuống khu vực Biển Đông hoạt động.
Theo như kế hoạch, ngày 10/6, tàu lặn Giao Long đã xuống tới khu vực Biển Đông và một số khu vực thuộc biển Tây Thái Bình Dương tiến hành các hoạt động thăm dò, thám hiểm địa chất đáy biển qua 3 giai đoạn.Giai đoạn 1 kéo dài 43 ngày. Tàu Giao Long tiến hành khảo sát từ Thanh Đảo đến khu vực mà Bắc Kinh gọi là “khu vực đã chỉ định trên Biển Đông”. Giai đoạn 2 kéo dài 42 ngày, bắt đầu từ trung tuần tháng 7. Khu vực hoạt động chủ yếu tại phía Tây Thái Bình Dương với nhiệm vụ điều tra địa chất đáy biển, khí tượng mặt biển, điều tra đa dạng hóa sinh vật biển... Giai đoạn 3 dài 28 ngày tại khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương với nhiệm vụ chủ yếu thăm dò nguồn tài nguyên biển.
|
|
|
Tàu Giao Long đã chở “nữ du khách” đầu tiên, bà Dương Quần Tuệ, Phó Giáo sư Học viện Khoa học Hải dương và Địa cầu Đại học Đồng Tế lặn sâu xuống đáy biển. |
Tàu Giao Long từng lập kỷ lục lặn sâu nhất ở địa điểm 7.062 m tại Rãnh Mariana, Thái Bình Dương hồi tháng 6/2012. Thành tích này không chỉ giúp Trung Quốc gia nhập hàng ngũ các quốc gia sở hữu tàu lặn có thể khảo sát các vùng biển sâu, gồm Mỹ, Nhật Bản, Pháp và Nga mà còn đưa Trung Quốc vượt qua các khả năng hiện tại của Mỹ và đặt một dấu mốc trong cuộc chạy đua khám phá nguồn tài nguyên to lớn còn tiềm ẩn ở những vùng sâu nhất của các đại dương trên thế giới. Ngay cả tàu lặn sâu nhất hiện nay của Mỹ là Alvin, hạ thủy năm 1964 nhưng chỉ có thể lặn tới tối đa là 4.500m. Phiên bản nâng cấp, được thiết kế để lặn ở độ sâu 6.500m, phải đến 2015 mới hoàn thiện. Tàu lặn Shinkai của Nhật Bản cũng chỉ có thể lặn tới 6.500m và tàu Mir của Nga với độ sâu tới 6.000m, đã được dùng để cắm cờ Nga dưới đáy đại dương ở Bắc Cực năm 2007.
Nhân dân nhật báo đã dẫn lời Cục Hải dương Quốc gia Trung Quốc tuyên bố, khả năng của tàu Giao Long cho phép Trung Quốc có khả năng thám sát đến 99% đáy biển trên thế giới. Trong khi đó, với “đường lưỡi bò” tự vẽ ra cùng một loạt động thái quyết liệt khẳng định cái gọi là “chủ quyền” ở Biển Đông, Bắc Kinh đang nuôi một tham vọng rất lớn trên vùng biển này. Các nhà nghiên cứu Trung Quốc ước lượng rằng Biển Đông có trữ lượng dầu khí hơn 213 tỷ thùng – tương đương với ít nhất 80% trữ lượng của Arab Saudi. Trung Quốc hiện lại là quốc gia tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới và phải nhập khẩu hơn phân nửa nhu cầu năng lượng trong nước. Do đó, không loại trừ việc đưa tàu lặn Giao Long tới thám sát đáy Biển Đông cũng là một động thái nhằm thực hiện ý đồ biến Biển Đông thành “ao nhà” này của Trung Quốc. Con tàu này hoàn toàn có thể được Trung Quốc sử dụng trong các hoạt động quân sự như vẽ bản đồ đáy biển, tăng năng lực hoạt động cho tàu ngầm, thâm nhập cáp thông tin của các nước để do thám...
Authors: My Anh - Tổng Hợp từ Internet


