Tờ Globe và Mail của Canada đưa tin hôm qua 4.9 cho biết Bắc Kinh cung cấp lượng lớn vũ khí cho Đại tá Gaddafi trong tháng cuối cùng trước khi nhà lãnh đạo này bị lật đổ. Hai tờ báo này còn nói hai bên đã bí mật hội đàm về việc vận chuyển số vũ khí qua Algeria và Nam Phi.

    Binh sĩ phe nổi dậy kiểm tra một máy bay quân sự bị NATO phá hủy ở Bani Walid, một trong những thành trì cuối cùng của Gaddafi.

    Ngược lại, Trung Quốc phản đối thông tin trên. "Các công ty Trung Quốc không cung cấp bất cứ sản phẩm quân sự nào cho Libya dù dưới dạng trực tiếp hay gián tiếp", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Khương Du vừa tuyên bố hôm nay 5.9.

    Tờ nhật báo của Canada nói các công ty buôn bán vũ khí của Trung Quốc đã bán số vũ khí và đạn dược cho Gaddafi với giá ít nhất 200 triệu USD vào cuối tháng 7, bất chấp lệnh cấm buôn bán vũ khí của Liên Hợp Quốc.

    Tiếp theo hai tờ Globe và Mail, New York Times của Mỹ sáng nay cũng cho hay, thông tin trên được phát hiện từ những tập tài liệu bỏ lại ở thủ đô Tripoli sau khi phe nổi dậy chiếm đóng.

    Không dừng lại ở đó, New York Times còn chỉ rõ các công ty của Trung Quốc bán các bệ phóng tên lửa, tên lửa chống tăng và một số loại vũ khí khác cho lực lượng của Đại tá Gaddafi.

    "Chúng tôi có những bằng chứng rõ ràng về các thương vụ đã diễn ra giữa Trung Quốc và Gaddafi. Chúng tôi có đầy đủ những tài liệu để chứng minh", Abdulrahman Busin - một phát ngôn viên của quân đội phe nổi dậy - nói với tờ New York Times.

    Những tài liệu này không nói rõ quân đội ông Gaddafi đã nhận được số vũ khí trên hay chưa.

    Nói thêm để bác bỏ thông tin trên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, một số thành viên trong chính phủ Gaddafi đã tới Trung Quốc và có cuộc hội đàm với một nhóm các công ty vũ khí Trung Quốc nhưng không hề thông báo cho chính phủ hay biết. Tuy nhiên, không có thương vụ nào được diễn ra.

    "Sau khi Nghị quyết của Liên Hợp Quốc được thông qua, chúng tôi đã thông báo cho các chính quyền và các ban, bộ ngành thực hiện nghiêm túc nghị quyết", bà Khương Du nói trước báo giới tại Bắc Kinh. "Các công ty Trung Quốc không ký bất cứ một hợp đồng mua bán vũ khí nào và chúng tôi cũng không hề xuất khẩu bất cứ một loại vũ khí nào sang Libya".

    Cuối tuần vừa qua, Hội đồng dân tộc chuyển tiếp Libya (NTC) được Liên Hợp Quốc thông qua việc chuyển giao số tiền 15 tỷ USD từ tài sản phong tỏa của Gaddafi. Người đứng đầu NTC Mustafa Abdel Jalil tiết lộ, Trung Quốc ban đầu đã phản đối việc chuyển số tiền này cho phe nổi dậy.

    Tiến Huy(Theo AFP, Reuters)



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Robot Building Supplies Vùng: Notting Hill. Phone: 9538 1700
Xem thêm

chuyên các mặt hàng, mefal roof Sheefs 0.47, ms flat bar 6m, falvinised sleeper channel



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ