Trung Quốc dự kiến phát triển bảy mỏ khí đốt mới ở biển Hoa Đông. Ngày 17-7, tại cuộc họp báo ở thủ đô Manila (Philippines), một tổ chức mới thành lập với tên gọi là Liên minh biển Tây Philippines (tức biển Đông) đã lên tiếng kêu gọi người dân Philippines trên toàn thế giới biểu tình vào ngày 24-7 tới nhằm phản đối các vụ xâm nhập trái phép của tàu Trung Quốc vào vùng biển Philippines.

Cuộc họp báo của tổ chức Liên minh biển Tây Philippines tại Manila (Philippines) ngày 17-7. Ảnh: CARMELA FONBUENA
Đài truyền hình TV5 (Philippines) đưa tin tổ chức Liên minh biển Tây Philippines cho biết biểu tình sẽ được tổ chức trước các đại sứ quán và lãnh sự quán của Trung Quốc tại Manila (Philippines), Phnom Penh (Campuchia), Washington D.C, Chicago, San Francisco, Los Angeles, Houston, Saipan, Denver, Atlanta (Mỹ), London (Anh), Sydney (Úc) và Copenhagen (Đan Mạch).
Tại Philippines, dự kiến cuộc biểu tình trước lãnh sự quán Trung Quốc ở TP Makati thuộc vùng thủ đô Manila sẽ có 5.000 người tham gia. Trong số các diễn giả được mời phát biểu tại biểu tình có nhiều nghị sĩ và Bộ trưởng Giáo dục Armin Luistro.
Tại cuộc họp báo nêu trên, nguyên Bộ trưởng Nội vụ Rafael Alunan, một trong các lãnh đạo của tổ chức Liên minh biển Tây Philippines, đã kêu gọi chính phủ nhanh chóng hiện đại hóa quân đội để bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế.
Nguyên cố vấn an ninh quốc gia Rolio Golez, một nhà lãnh đạo của tổ chức Liên minh biển Tây Philippines, nói: “Cuộc biểu tình ngày 24-7 chỉ là khởi đầu của những gì chúng tôi có ý định mở rộng hơn, không chỉ ở Philippines mà trên toàn thế giới. Mục đích để nói cho thế giới biết những gì đang diễn ra ở sân sau của chúng tôi. Đó là sự ức hiếp của người hàng xóm lớn mạnh Trung Quốc”.
Trong khi đó, ngày 16-7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố lấy làm tiếc về việc hôm 15-7, Bộ Ngoại giao Philippines khẳng định không thể tiếp tục đàm phán song phương về vấn đề biển Đông.
Theo Tân Hoa xã, tuyên bố bày tỏ bất bình vì Philippines từ chối đàm phán ngoại giao và đóng cánh cửa đối thoại. Tuyên bố cho rằng Philippines đã thay đổi thái độ, không tuân thủ cam kết hai nước đã đạt được về việc hợp tác từng bước và đàm phán song phương để giải quyết vấn đề tranh chấp biển Đông.
Tuyên bố tố ngược lại rằng việc Philippines chiếm giữ phi pháp một số đảo và bãi đá ngầm của Trung Quốc ở biển Đông là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tranh chấp.
Tuyên bố buộc tội rằng tại Hội nghị bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ở Brunei vừa qua, Philippines đã làm nóng vấn đề biển Đông, bóp méo sự thật và nói xấu Trung Quốc.
Tuyên bố nhấn mạnh Trung Quốc phản đối Philippines thúc đẩy vụ kiện tranh chấp biển Đông ra tòa án trọng tài quốc tế cũng như phản đối thái độ phớt lờ của Philippines đối với các mối quan tâm chính đáng của Trung Quốc
Trung Quốc kêu gọi Philippines sửa chữa hành động sai lầm và có phản ứng tích cực đối với các đề xuất của Trung Quốc về thiết lập cơ chế tham vấn thường xuyên Trung Quốc-Philippines về các vấn đề biển và nối lại cơ chế xây dựng niềm tin song phương.
Hãng tin Reuters ngày 17-7 cho biết Tổng Công ty Dầu khí hải dương Trung Quốc (CNOOC) sẽ sớm xin phê duyệt kế hoạch phát triển dự án Hoàng Nham, giai đoạn 2 và dự án Bình Bắc ở biển Hoa Đông với bảy mỏ khí đốt mới. CNOOC đang phát triển hai mỏ khí đốt trong dự án Hoàng Nham 1. Tổng vốn đầu tư cho chín mỏ khí đốt lên đến hơn 4,9 tỉ USD. Reuters nhận định rủi ro chính trị với Nhật sẽ gia tăng nếu Bắc Kinh phê duyệt bảy mỏ khí đốt mới.

