Toshiba đang nghiên cứu, trồng rau sạch tại một trang trại trong nhà trong khu công nghiệp ở Yokosuka (Nhật Bản). Những sản phẩm rau sạch được trồng từ dự án này có thể được dùng ngay mà không cần rửa.

ảnh minh họa
Không chỉ có vậy, việc trồng rau thử nghiệm này còn tận dụng rất nhiều những công nghệ mà Toshiba đang ứng dụng ở các ngành công nghiệp khác, từ ánh sáng, làm sạch nước, phát điện cho đến các thiết bị điện tử mà chúng ta quen thuộc như tablet điều khiển...
Toshiba không phải là hãng công nghệ đầu tiên của Nhật tham gia vào thị trường rau sạch. Trước đó, Sony đã chuyển đổi một nhà máy sản xuất chất bán dẫn tại Miyagi thành khu trồng rau để phát triển một loại rau diếp giàu beta carotene, một tiền chất của vitamin A giúp cơ thể phòng tránh được tình trạng thiếu hụt vitamin A, ngăn chặn mù lòa...

Fujitsu, một hãng công nghệ khác của Nhật cũng tham gia vào thị trường rau sạch với một loại rau diếp có lượng kali thấp dành cho những người bị rối loạn chức năng thận mãn tính. Và Panasonic, hồi tháng Sáu, cũng xây dựng một trang trại trong nhà tại Singapore nhằm cung cấp rau diếp và củ cải cho quốc đảo này.
Theo xaluan
