Tổng thống Philippines đáp trả đe dọa ly khai của ông Duterte

13:34' 09-02-2024
Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. ngầm chỉ trích người tiền nhiệm đã vi phạm hiến pháp khi kêu gọi đảo Mindanao ly khai.


    "Những lời kêu gọi ly khai cho đảo Mindanao chắc chắn sẽ thất bại vì chúng dựa trên những tiền đề lệch lạc và đi ngược lại hoàn toàn hiến pháp", Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tuyên bố vào ngày 8/2, trong bài diễn văn kỷ niệm Ngày Hiến pháp ở thủ đô Manila.

    Ông Marcos Jr. thúc giục "mọi bên liên quan ngừng kêu gọi ly khai cho đảo Mindanao", song không trực tiếp nhắc tên người tiền nhiệm Rodrigo Duterte.

    "Những tư tưởng này không phù hợp với tầm nhìn Philippines mới mà chúng ta đang xây dựng. Đề xuất này sẽ hủy hoạt đất nước", ông nhấn mạnh.

    Tổng thống Marcos Jr. cho hay ông có nghĩa vụ "gìn giữ và bảo vệ hiến pháp", đồng thời cảnh báo sẽ không ngần ngại dùng luật pháp để đối phó những lời đe dọa ly khai. Ông lưu ý rằng những lãnh đạo Vùng tự trị Hồi giáo Bangsamoro Mindanao (BARMM) cũng đã công khai phản đối lời kêu gọi ly khai.

    Tổng thống Ferdinand Marcos dự lễ kỷ niệm 61 năm thành lập lực lượng biệt kích nhảy dù của Philippines tại Palayan vào ngày 25/6/2023. Ảnh: PNA

    Cựu tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuần trước nói ông đang tìm cách giúp đảo Mindanao "tách biệt và độc lập". Ông lập luận rằng hòn đảo chịu nhiều thiệt thòi và không thể phát triển sau nhiều đời chính phủ.

    Duterte lưu ý quá trình ly khai đảo Mindanao khỏi Philippines cần diễn ra "không đổ máu" và tuân thủ các quy trình của Liên Hợp Quốc.

    Cố vấn an ninh quốc gia Philippines Eduardo Ano hôm 4/2 nhấn mạnh chính phủ tại Manila sẽ không ngần ngại "dùng thẩm quyền và các lực lượng để đập tan và chấm dứt mọi âm mưu phân chia đất nước".

    Một ngày sau, lãnh đạo quân đội Philippines cảnh báo các lực lượng vũ trang nước này sẵn sàng hành động để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia.

    Liên minh chính trị của ông Duterte và Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. tan rã vào đầu tháng này vì bất đồng trong sửa đổi hiến pháp. Tổng thống Marcos nói việc sửa hiến pháp năm 1987 nhằm trấn an nguồn đầu tư nước ngoài, nhưng ông Duterte cho rằng quyết định sửa hiến pháp là để ông Marcos duy trì quyền lực.

    Ông Duterte, 78 tuổi, là tổng thống Philippines năm 2016-2022, con gái ông hiện là phó tổng thống. Dấu ấn lớn nhất trong nhiệm kỳ của Duterte là cuộc chiến chống ma túy mạnh tay, cho phép cảnh sát bắn chết tại chỗ các nghi phạm mà không cần qua xét xử.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
City of Yarra Vùng: Richmond. Phone: 03 9426 5616
Xem thêm

Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/tong-thong-philippines-dap-tra-de-doa-ly-khai-cua-ong-duterte-4710357.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ