Hôm 28-2, Tổng thống Obama đã tuyên bố với báo chí tại Nhà Trắng rằng: “Chúng tôi quan ngại sâu sắc trước những báo cáo về hoạt động quân sự của Nga ở bên trong Ukraine. Mỹ sẽ đứng về phía cộng đồng quốc tế trong việc khẳng định rằng bất cứ sự can thiệp quân sự nào vào Ukraine cũng sẽ phải trả giá”.

    Bên cạnh đó, Tổng thống Obama cũng nhắc nhở rằng bất kỳ sự vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Ukraine sẽ dẫn đến tình trạng bất ổn lớn. Nhưng ông lại không nói chi tiết, cụ thể Mỹ sẽ làm gì nếu Nga can thiệp sâu vào Ukraine.

    Tổng thống Obama cũng nhấn mạnh rằng các vấn đề của Ukraine hãy để người dân nước này quyết định.

    Trước đó, một quan chức cấp cao của Mỹ đã tiết lộ rằng, nếu nước Nga vẫn tăng cường can thiệp quân sự ở Ukraine thì tổng thống Mỹ và các nhà lãnh đạo Châu Âu sẽ xét huỷ bỏ Hội nghị thượng đỉnh G8 tổ chức tại thành phố Sochi của nước này.

    Tại bán đảo Crimea của Ukraine, nước Nga có một căn cứ hải quân lớn ở đó và họ có quyền di chuyển quân và khí tài đến căn cứ này theo thỏa thuận giữa hai nước trước đó. Dưới thời ông Viktor Yanukovych, tổng thống vừa bị phe đối lập phế truất, Ukraine đã gia hạn hợp đồng cho Nga thuê lại căn cứ này tới năm 2042.

    Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cho biết họ nhìn thấy dấu hiệu của hoạt động dịch chuyển quân sự phía Nga vào Crimea nhưng con số và ý định của quân đội Nga chưa rõ ràng.

    Trước đó, ban lãnh đạo mới của Ukraine tố cáo Nga đang "xâm lược" nước này. Tổng thống lâm thời Oleksander Turchinov cáo buộc Nga đang theo một kịch bản cũ trước khi đi đến chiến tranh chớp nhoáng với Georgia như năm 2008.

    Một ngày sau khi các lực lượng vũ trang chiếm giữ Toà nhà Quốc hội Crimea và treo lá cờ Nga, người phát ngôn của ông Oleksander Turchinov nói rằng 13 máy bay Nga hạ cánh xuống một căn cứ không quân gần Simferopol, thủ phủ khu tự trị Crimea mang theo 150 binh sĩ trên mỗi máy bay.

    Tổng thống Mỹ cảnh báo Nga về hành động can thiệp quân sự vào Ukraine

    Một người được vũ trang tuần tra tại sân bay ở Symferopol, Crimea. Ảnh: Reuters

    Hơn 10 máy bay trực thăng quân sự Nga bay vòng bán đảo Crimea và một đơn vị biên phòng Ukraine tại thành phố cảng Sevastopol đã bị phong toả. Một số nhân chứng cũng cho biết nhìn thấy xe bọc thép của Nga và ít nhất một tàu chiến tuần tra.

    Trong khi đó, phía Nga hứa bảo vệ lợi ích của người dân Ukraine và không can thiệp quân sự vào nước này. Tổng thống Putin cũng đã lên tiếng kêu gọi nhanh chóng đưa Ukraine quay trở lại trạng thái bình thường, đồng thời cảnh báo không để bất ổn ở nước này tiếp tục leo thang.

    Noname

    Cựu tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych họp báo ở Rostov-on-Don chiều 28-2. Ảnh: Reuters.

    Xuất hiện tại cuộc họp báo ở Rostov-on-Don, Nga vào chiều 28-2, Cựu tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych nói rằng bất cứ hành động quân sự nào đều không được phép xảy ra ở Ukraine và ông không có ý định tìm kiếm sự ủng hộ về quân sự. Ông Yanukovych thừa nhận ông "xấu hổ" vì không thể duy trì ổn định trong nước. Trưởng công tố của Ukraine cho biết Kiev sẽ yêu cầu Nga dẫn độ ông này về nước trong trường hợp ông này lẩn trốn tại Nga.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Marian College Vùng: Sunshine West. Phone: 9363 1711
Xem thêm

Truờng trung học tại trung tâm Sunshine có nhiều học sinh gốc Việt theo học và thành công nhất



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ