Một phần nguyên nhân của việc này là do ảnh hưởng của giá carbon, và theo Bộ trưởng môi trường NSW Robyn Parker thì quyết định này là để tránh phải chịu hai lần chi phí do luật thuế carbon gây ra. Tuy nhiên, chính phủ bang cũng hy vọng rằng chính phủ liên bang sẽ bãi bỏ luật thuế này.
Quyết định cắt giảm nhân viên được kỳ vọng sẽ tiết kiệm được $16 triệu cho chính phủ trong năm nay và tiết kiệm được tổng cộng $100 triệu từ nay tới năm 2016. Bộ trưởng Parker cũng khẳng định kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu của chính phủ sẽ tiếp tục được xây dựng.
Theo đó, lượng khí thải nhà xanh sẽ giảm 5% vào năm 2020. Được biết, kế hoạch này tập trung vào việc cắt giảm lượng khí thải thông qua cơ chế giảm bớt và tiết kiệm năng lượng, khuyến khích các doanh nghiệp tiết kiệm điện chứ không triển khai khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo trên diện rộng.

Hội chợ Tết St Albans 2024
