Tin Úc: Úc sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh về việc làm và kỹ năng vào đầu tháng Chín năm nay

20:00' 13-07-2022
Thủ tướng Úc Anthony Albanese nói rằng, mọi người sẽ có cơ hội được đưa ra ý kiến tại hội nghị thượng đỉnh này.


    Jim Chalmers says positive ideas from the jobs summit could be included in the next budget.
    Bộ trưởng Tài chính Úc Jim Chalmers. Credit: AAP
    Bộ trưởng Tài chính Úc Jim Chalmers hôm 12/7 cho biết, gia tăng số lượng di dân không phải là giải pháp duy nhất để giải quyết tình trạng thiếu lao động có kỹ năng, trong khi các doanh nghiệp và công đoàn chuẩn bị tham gia hội nghị thượng đỉnh về việc làm và kỹ năng của chính phủ.
    Hội nghị thượng đỉnh kéo dài hai ngày, được Thủ tướng Úc Anthony Albanese công bố vào hôm 11/7, sẽ được tổ chức vào hai ngày đầu tiên của tháng Chín, quy tụ hơn 100 người đến từ nhiều ngành công nghiệp.
    Ông Albanese nói rằng, mọi người sẽ có cơ hội được đưa ra ý kiến tại hội nghị thượng đỉnh này.
    Tuy nhiên, trong khi các tổ chức kinh doanh kêu gọi gia tăng số lượng di dân có tay nghề cao nhằm giảm bớt tình trạng thiếu hụt lực lượng lao động, Tiến sĩ Chalmers cho rằng đó không phải là giải pháp duy nhất để giải quyết vấn đề.
    Ông Chalmers cho biết, điều quan trọng đối với hội nghị thượng đỉnh là phải tập hợp nhiều người lại với nhau để giải quyết các vấn đề về việc làm và các vấn đề mà người lao động đang gặp phải, trong đó có trường hợp người sử dụng lao động hủy bỏ các thỏa thuận thương lượng của doanh nghiệp mà không cần tham vấn.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)
     
     

     

     



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Article sourced from au.news.yahoo.com.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ