Tin Úc: Úc sẽ đối mặt với sự gia tăng số ca mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt trong hai thập kỷ tới

18:00' 09-08-2022
Một nghiên cứu mới đây cho thấy, Úc sẽ phải đối mặt với sự gia tăng số ca mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt trong hai thập kỷ tới khi tỷ lệ dân số là nam giới của quốc gia này tăng lên và già đi.


    Prostate cancer cases are tipped to jump due to Australia's increasing population of elderly men. (Glenn Hunt/AAP PHOTOS)
    Credit: Glenn Hunt/AAP
    Viện Ung Thư Tuyến Tiền Liệt Úc (PCFA) cho biết số ca bệnh dự kiến sẽ tăng 43% vào năm 2040.
    Nghiên cứu của PCFA, dựa trên số người Úc là nam giới bị ung thư tuyến tiền liệt trong 40 năm qua, dự báo số ca bệnh sẽ tăng từ hơn 240,000 trường hợp hiện nay lên mức 372,000 trường hợp vào năm 2040.
    Giám đốc điều hành PCFA Anne Savage nói với hãng tin Yahoo News rằng “Dân số của chúng ta đang già đi và gia tăng, đồng nghĩa với việc ngày càng có nhiều nam giới bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt mỗi năm”.
    Nghiên cứu cũng cho thấy, hiện có khoảng 630,000 người Úc có nguy cơ mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt, cao hơn gấp đôi mức trung bình, do có tiền sử bệnh trong gia đình.
    PCFA dự đoán, hơn 24,000 người Úc có khả năng sẽ bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt trong năm nay và hơn 3,500 người dự kiến sẽ tử vong vì căn bệnh này.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)
     
     
     
     


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Williamstown High School Vùng: Williamstown. Phone: 9393 9039
Xem thêm

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.


Article sourced from au.news.yahoo.com.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ