Tin Úc: Úc phải chấm dứt đốt than đá vào năm 2030 nếu không muốn góp phần gia tăng biến đổi khí hậu

07:30' 25-11-2019
Đến năm 2030, Úc cần phải ngưng đốt than đá nếu đất nước này muốn đóng góp vào việc giảm hiện tượng nóng lên toàn cầu xuống 1.5 lần, theo cảnh báo của một báo cáo mới.


    Photo: SBS
    Theo hãng tin SBS, viện chính sách và khoa học khí hậu phi chính phủ Climate Analytics cho biết chính phủ cần có một kế hoạch quốc gia để loại bỏ các nhà máy đốt than đá còn lại trên cả nước - và phải tiến hành với tốc độ nhanh hơn thời gian dự kiến đã được lên kế hoạch.
    Giám đốc điều hành của Climate Analytics, ông Andrew Hare, chỉ ra rằng các đợt cháy rừng đang diễn ra ở hai tiểu bang NSW và Queensland là dấu hiệu cho thấy Úc cần phải nhanh chóng chấm dứt các hoạt động thải ra khí thải.
    “Úc phải thực hiện nghĩa vụ chấm dứt biến đổi khí hậu, và có thể bắt đầu bằng việc thay đổi từ than đá sang các loại năng lượng tái tạo trong hệ thống điện quốc gia,” ông Hare nhấn mạnh.
    Bản báo cáo, sử dụng dữ liệu từ một báo cáo khác gần đây từ Hội đồng Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu, cho biết loại bỏ hoàn toàn than đá vào năm 2030 là cách để Úc thực hiện nghĩa vụ của mình. 
    Báo cáo cảnh báo rằng chỉ cần mức nhiệt độ cảnh báo tăng thêm 0.5C nữa thì Úc sẽ chứng kiến cái chết của gần một nửa rặng san hô.
    Bên cạnh đó, nếu việc loại bỏ các nhà máy than đá trên cả nước diễn ra với tốc độ chậm, Úc vẫn sẽ phải loại bỏ gấp đôi so với số lượng được đưa ra trong Hiệp ước Paris.
    Theo số liệu mà báo cáo đưa ra, kể từ năm 2012 Úc đã đóng cửa 10 nhà máy, và 19 nhà máy còn lại đang cung cấp 60% sản lượng điện của cả nước.
    Thực tế này khiến Úc là quốc gia OECD duy nhất trong nhóm G20 phụ thuộc hơn phân nửa sản lượng điện vào than đá. 
    Báo cáo cho biết Úc có lợi thế tự nhiên về các nguồn năng lượng tái tạo và nên chuyển sang sử dụng dạng năng lượng này để xây dựng một hệ thống năng lượng không có khí thải carbon.
    Cảnh báo mà bản báo cáo đưa ra là vì biến đổi khí hậu nên Úc phải đối mặt với các mùa cháy rừng kéo dài lâu hơn, ít mưa hơn và nhiều hạn hán hơn. 
    Thuc Nu - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Marian College Vùng: Sunshine West. Phone: 9363 1711
Xem thêm

Truờng trung học tại trung tâm Sunshine có nhiều học sinh gốc Việt theo học và thành công nhất


Article sourced from sbs.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ