Tin Úc: Tỷ lệ nhiễm HIV ở Úc nhìn chung đã giảm, nhưng không phải cho tất cả mọi người
08:00' 29-09-2018
HIV từng được coi là căn bệnh không thể ngăn ngừa được, nhưng thống kê hàng năm do Viện Kirby tại Đại học New South Wales công bố hôm 24/9 cho thấy, nhìn chung Úc đã có những bước tiến lớn trong việc làm giảm số ca nhiễm HIV mới.

AAP: Robert McGrath
Thống kê mới cho thấy Úc đã có những tiến bộ đáng kể trong việc giảm tỷ lệ nhiễm HIV, nhưng trong một số cộng đồng, tỷ lệ này đang ngày càng tăng, và giới chức y tế cho rằng vẫn còn nhiều việc cần phải làm để đảm bảo đưa các biện pháp phòng ngừa và điều trị đến tất cả mọi người.
Trong năm 2017 đã có 963 ca nhiễm HIV mới được ghi nhận ở Úc, so với 2,412 ca ở thời điểm đỉnh cao của đại dịch vào năm 1987.
“Trong năm năm qua, số ca nhiễm HIV ở Úc đã giảm 7%, thấp nhất kể từ năm 2010,” Giáo sư Rebecca Guy, nhà dịch tễ học kiêm người đứng đầu Chương trình Giám sát, Đánh giá và Nghiên cứu của Viện Kirby, nói.
“Chúng ta đã không thấy sự sụt giảm như thế này trong một thời gian rất dài.” Đó là thành công mà bà cho rằng nhờ thực hiện nhiều biện pháp xét nghiệm, điều trị, và phòng ngừa hơn.
Úc đã cam kết cố gắng chấm dứt HIV, giống như nhiều nước trên thế giới, và trong năm năm qua đã có rất nhiều chiến lược đã được thực hiện để thử và giảm bớt tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng,” Giáo sư Guy nói với chương trình RN Breakfast.
Giáo sư Guy cho biết việc áp dụng biện pháp dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP) trong những năm qua đã đóng vai trò quan trọng trong việc làm giảm tỷ lệ nhiễm HIV. PrEP là một khái niệm tương tự như biện pháp tránh thai đường miệng.
Biện pháp này sử dụng thuốc viên để phòng ngừa, thay vì điều trị sau khi đã nhiễm trùng. Chính phủ Úc đã liệt kê biện pháp này trong Chương trình trợ giá dược phẩm (PBS) kể từ ngày 1/4/2018.
Tỷ lệ nhiễm HIV giảm nhiều nhất ở những người đồng tính nam và lưỡng tính. Những người dị tính chiếm 200 trong số 1,000 ca mỗi năm, và họ được chẩn đoán khá muộn, theo Giáo sư Guy.
Thống kê này là “một câu chuyện hỗn hợp,” giáo sư James Ward, người đứng đầu Chương trình Nghiên cứu Bệnh truyền nhiễm, Sức khỏe Thổ dân tại Viện Nghiên cứu Y tế và Sức khỏe bang Nam Úc, nói.
“Trong năm 2017, tỷ lệ nhiễm HIV ở Úc tiếp tục tăng, và thực tế trong năm năm qua, tỷ lệ nhiễm HIV ở người Thổ dân và dân đảo Torres Strait đã tăng 41%, so với mức giảm 12% ở những người không phải người Thổ dân,” ông nói.
Báo cáo cho thấy người Úc bản địa có nguy cơ nhiễm HIV cao gấp hai lần những người không phải người Thổ dân. Ông Ward nói rằng lý do của sự chênh lệch là rất phức tạp.
Các biện pháp phòng ngừa y sinh học không có hiệu quả đối với người Thổ dân và dân đảo Torres Strait như đối với những người không phải người Thổ dân.
Ông cho rằng khả năng tiếp cận hạn chế đối với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe phòng ngừa và chẩn đoán thích hợp ở khu vực hẻo lánh cũng là một lý do.
Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)
Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

Kết quả:
4.7
/
5
bầu chọn.
7 reviews.
Article sourced from abc.
