Tin Úc: Trẻ em bị sinh thiếu tháng có nhiều nguy cơ bị chậm phát triển ở độ tuổi đi học
07:00' 09-11-2016
Theo một nghiên cứu gần đây, việc lên kế hoạch để sinh con trước khi thai nhi được 39 tuần tuổi có thể làm gia tăng đáng kể nguy cơ trẻ em bị chậm phát triển.

ABC News: Gregor Salmon
Kết luận trên được đưa ra sau khi một nghiên cứu được thực hiện đối với hơn 150,000 trẻ sơ sinh chào đời khi được 32 tuần tuổi và hiện đang ở độ tuổi mẫu giáo.
Các nhà nghiên cứu tại Viện nghiên cứu Kolling Institute thuộc Bệnh viện Hoàng gia Vùng bờ biển Phía Bắc Sydney đã quan sát các em này dựa trên các khía cạnh như thể chất, đời sống, ngôn ngữ, nhận thức, năng lực xã hội, sự trưởng thành về mặt tình cảm, kiến thức chung và khả năng giao tiếp.
Nghiên cứu phát hiện rằng những trẻ em được cha mẹ lên kế hoạch sinh sớm trước khi được 39 tuần tuổi có nguy cơ bị chậm phát triển ở độ tuổi đi học. Tác giả của nghiên cứu, Giáo sư chuyên về sản khoa và phụ khoa Jonathan Morris, cho biết gần 10% trẻ em được khảo sát có nhiều nguy cơ bị chậm phát triển.
Đồng thời, nghiên cứu cũng cho thấy 13.1% trẻ em chào đời trước khi được 37 tuần tuổi có điểm số phát triển thấp hơn, 10.2% chào đời khi được 37-38 tuần tuổi có điểm số thấp hơn trong học tập, và 9% trẻ em chào đời khi được 39-40 tuần tuổi có dấu hiệu bị chậm phát triển.
Ông Morris nói rằng những kết quả trên là những con số đáng báo động trong khi số trẻ sơ sinh được cha mẹ dự định sinh sớm chiếm gần phân nửa trong tổng số ca sinh ở Úc.
“Thời gian sinh con nên được điều chỉnh và những lợi ích của việc sinh con đủ tháng nên được phổ biến đến các bác sĩ, cha mẹ và gia đình. Nghiên cứu của chúng tôi khuyến cáo rằng cha mẹ không nên dự định sinh con sớm trước khi thai nhi được 39-40 tuần tuổi vì những lý do như được tư vấn hoặc muốn sinh mổ chứ không phải vì lý do y tế”, ông Morris chia sẻ.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

