Tin Úc: Quan chức Liên Hợp Quốc quan ngại về tình trạng sức khỏe thần kinh của người tị nạn trên đảo Nauru
09:00' 31-03-2018
Một quan chức cấp cao của Liên Hợp Quốc đã yêu cầu chính phủ Úc xem xét lại chính sách xử lý vấn đề người tị nạn ở ngoài khơi khi mối lo ngại về vấn đề sức khoẻ thần kinh của họ đang gia tăng.

Photo: abc
Indrika Ratwatte, giám đốc khu vực Châu Á Thái Bình Dương của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Người tị nạn, gần đây đã đến thăm trung tâm giam giữ người tị nạn trên đảo Nauru và mô tả các điều kiện sống nơi đây “rất tồi tệ”.
“Các điều kiện sống ở đây, đặc biệt là vấn đề sức khoẻ thần kinh, rất tồi tệ,” ông nói. “Chúng ta phải cố gắng hết sức để giúp những người tị nạn thoát khỏi tình trạng này.” Ông Ratwatte nói rằng việc cách ly với gia đình là một vấn đề lớn.
“Tôi đã nhìn thấy một cô bé 14 tuổi và ba em ở Nauru, trong khi mẹ và anh chị em của em đang ở Úc để trị bệnh,” ông nói. “Cô bé này đang mắc chứng catatonic, em đã không rời khỏi phòng trong nhiều tháng, cũng không tắm rửa, và đang trong tình trạng bị căng thẳng và tổn thương. Những trường hợp này cần phải được ngăn chặn.”
Ông Ratwatte cho rằng các nhà chức trách cần đưa ra các giải pháp cần thiết để ngăn chặn các trường hợp tự làm hại bản thân. “Tôi nghĩ rằng tình trạng trẻ em đi theo con đường tự làm hại bản thân và tự tử là triệu chứng của nỗi thất vọng và tuyệt vọng đang lan tràn ở đây,” ông nói.
Chính phủ Úc đã được yêu cầu xem xét lại chính sách xử lý vấn đề người tị nạn ở ngoài khơi của mình. Hồi tháng Hai vừa qua, Tòa án Liên bang đã yêu cầu Khối Thịnh vượng chung đưa một bé gái trẻ từ trung tâm giam giữ người tị nạn ở Nauru đến Úc để điều trị bệnh thần kinh khẩn cấp.
Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

Kết quả:
4.3
/
5
bầu chọn.
3 reviews.
