Tin Úc: Phẫu thuật tuyến tiền liệt bằng robot hay bằng cách thông thường đều có kết quả như nhau

09:00' 28-07-2016
Một nghiên cứu đã phát hiện kỹ thuật phẫu thuật tuyến tiền liệt bằng robot có chi phí cao, được xem như “có tính đột phá” hay “không đụng chạm đến dây thần kinh” không tốt hơn so với phẫu thuật thông thường trong việc kìm giữ nước tiểu và đảm bảo chức năng tình dục.


    Photo: Michael Rayner
     
    Nghiên cứu mang tính bước ngoặt của nước Úc đã đưa ra kết luận trên sau khi so sánh loại hình phẫu thuật hiện đại với chi phí có thể hơn $10,000 so với cách phẫu thuật thông thường trong thời gian theo dõi sau phẫu thuật là 3 tháng.
    Thử nghiệm đầu tiên so sánh trực tiếp quá trình cắt bỏ tuyến tiền liệt giữa 308 người đàn ông được chia ngẫu nhiên thành hai nhóm. Hai nhóm này sẽ được phẫu thuật bởi hai hình thức riêng biệt tại bệnh viện Royal Brisbane and Women's Hospital. Trong ba tháng sau khi được phẫu thuật, không có sự khác biệt về chức năng tiết niệu, tình dục hay biến chứng như nhiễm trùng giữa hai nhóm.
    Các bệnh nhân được phẫu thuật theo cách thông thường bị mất nhiều máu hơn trong quá trình phẫu thuật nhưng không có bệnh nhân nào cần truyền máu. Những bệnh nhân này phải ở lại bệnh viện trong thời gian dài hơn và có cảm giác đau hơn khi vận động sau khi được phẫu thuật một tuần, song cả hai nhóm đều có cùng số ngày nghỉ làm.
    Tác giả của nghiên cứu này là Giáo sư Robert 'Frank' Gardiner thuộc Đại học University of Queensland. Ông Gardiner cho biết “Nhiều bác sĩ cho rằng lợi ích từ công nghệ robot có thể cải thiện chất lượng cuộc sống và kết quả bệnh ung thư. Tuy nhiên, cuộc thử nghiệm ngẫu nhiên lần đầu tiên được thực hiện trong lĩnh vực này đã cho thấy không có sự khác biệt trong số liệu thống kê về kết quả của cả hai nhóm nghiên cứu sau 12 tháng theo dõi các bệnh nhân”.
    Ông Gardiner nói rằng các bệnh nhân đang được tiếp tục theo dõi trong vòng hai năm để có những đánh giá đầy đủ về kết quả trong dài hạn, bao gồm khả năng sống sót của bệnh nhân bị ung thư. Chủ tịch Hiệp hội Tiết niệu Úc và New Zealand, ông Mark Frydenberg cho biết nghiên cứu này cho thấy cả hai kỹ thuật phẫu thuật đều có “hiệu quả như nhau”. Nghiên cứu này đã được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet vào hôm thứ Tư 27/7.
    Ông Frydenberg khuyến khích “Những bệnh nhân không được phẫu thuật bằng robot không nên nghĩ rằng họ đang bị thiệt thòi hay lo lắng vì điều này sẽ dẫn đến kết quả phẫu thuật không tốt. Chúng tôi cho rằng cả hai kỹ thuật này đều hữu hiệu đối với bệnh ung thư tuyến tiền tiệt, song kết quả còn tùy thuộc vào kinh nghiệm và kỹ năng của người thực hiện ca phẫu thuật”.
    Trên toàn thế giới có khoảng một triệu người đàn ông bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt mỗi năm, trong đó có 18,000 người Úc, và phẫu thuật là cách chữa trị thường được khuyến khích. Trong khi cứ hai trong ba người đã được phẫu thuật bị chẩn đoán có khả năng tái phát bệnh thì việc phẫu thuật có khả năng gây ra chứng són tiểu hoặc rối loạn chức năng cương dương.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)
     


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Marian College Vùng: Sunshine West. Phone: 9363 1711
Xem thêm

Truờng trung học tại trung tâm Sunshine có nhiều học sinh gốc Việt theo học và thành công nhất



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ