Tin Úc: Phân nửa các bãi biển trên thế giới sẽ biến mất vào năm 2100 và Úc sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất

06:00' 13-03-2020
Các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng biến đổi khí hậu và nước biển dâng cao sẽ xóa sạch một nửa bãi biển đầy cát trên thế giới vào năm 2100.



    Photo: sbs.com.au
    Úc là quốc gia đứng đầu trong danh sách mười quốc gia sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi xói mòn bờ biển trong vòng 80 năm tới, một nghiên cứu gần đây cho thấy.
    Nghiên cứu này dự đoán đường bờ biển phía Nam nước Úc có thể di chuyển tiến vào đất liền hơn 100 mét vào năm 2100.
    Nhà hải dương học kiêm Giáo sư John Church thuộc Đại học New South Wales nói rằng điều này sẽ gây nhiều thiệt hại cho các bãi biển mang tính biểu tượng như Bondi, Manly và Gold Coast.
    “Dựa trên các mô hình nghiên cứu, có thể thấy rằng Úc sẽ rất đi các bãi biển đẹp, trong khi chúng đem lại nhiều giá trị để mọi người đến thư giãn vào kỳ nghỉ, đi dạo trên bờ biển và tận hưởng những con sóng. Những nơi khác sẽ ít bị ảnh hưởng.
    Và đó là một bức tranh hoàn toàn khác nhau về những bãi biển sẽ bị ảnh hưởng và những bãi biển sẽ không bị ảnh hưởng”, ông Church nói với hãng tin SBS.
    Đường bờ biển ở phía Bắc nước Úc dự kiến sẽ có tổn thất lớn hơn, nhưng kết quả chính xác vẫn chưa được xác định.
    Được công bố trên tạp chí Nature Climate Change, nghiên cứu dự báo rằng thế giới đang trên đà bị mất đi 49.5% các bãi biển vào năm 2100, với giả sử lượng khí thải carbon vẫn tiếp tục ở mức hiện tại.
    Đến giữa thế kỷ này, sẽ có tổng cộng 40,000km đường bờ biển bị mất đi.
    Theo một kịch bản ít thảm khốc hơn, với giả sử nhiệt độ toàn cầu sẽ nóng lên khoảng ba độ C, dự kiến 95,000km đường bờ biển có thể sẽ bị xói mòn vào năm 2100, và phần lớn tổn thất sẽ xảy ra trong ba thập kỷ tới.
    Mười quốc gia hàng đầu sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do xói mòn bờ biển bao gồm Úc, tiếp theo là Canada, Chile, Hoa Kỳ, Mexico, Trung Quốc, Nga, Argentina, Ấn Độ và Brazil.
    Giáo sư Church nói rằng “Các bãi biển đầy cát thường đóng vai trò là tuyến phòng thủ đầu tiên khỏi bão lũ. Nếu không có chúng thì tác động của các sự kiện thời tiết khắc nghiệt có thể sẽ lớn hơn.
    Nghiên cứu nhấn mạnh sự cần thiết phải giảm đáng kể khí thải nhà kính, bổ sung thêm cát ở bờ biển để giảm thiểu tác động của xói mòn”.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
St Mark's Primary School Vùng: Dingley. Phone: 9551 1150
Xem thêm

Article sourced from sbs.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ