Tin Úc: Neil Prakash thừa nhận có liên quan đến các cuộc tấn công khủng bố ở Úc

21:00' 03-10-2017
Một trong những thành viên người Úc khét tiếng nhất của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), Neil Prakash, đã thừa nhận tại một tòa án ở Thổ Nhĩ Kỳ rằng hắn chịu trách nhiệm một phần về các hoạt động của IS tại Úc.


    Photo: News.com.au
    Prakash đã bị chính phủ liên bang Úc buộc tội liên quan đến các kế hoạch tấn công ở Úc và là người tuyên truyền của IS để thúc đẩy các cuộc tấn công khủng bố ở Úc.
    Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) đã yêu cầu dẫn độ Prakash về nước, nhưng bị cáo này đã bị đưa ra xét xử ở Thổ Nhĩ Kỳ, nơi hắn bị bắt sau khi vượt qua biên giới từ Syria vào năm ngoái. Hắn thừa nhận đã làm những đoạn video tuyên truyền và khi được hỏi liệu có chịu trách nhiệm về các hoạt động của IS tại Úc hay không, hắn trả lời rằng: “Tôi có liên quan đến nó, nhưng tôi không chịu trách nhiệm 100%.”
    Trong buổi xét xử, những lời khai của Prakash đã được phiên dịch cho thẩm phán để làm rõ. Hắn tiếp tục giảm lòng trung thành của mình đối với tổ chức đã trở thành nhóm khủng bố đáng sợ nhất trên thế giới. Bị cáo mô tả mình chỉ đơn thuần là một thanh niên muốn tìm hiểu về Hồi giáo và nói với tòa án rằng: “Khi tôi đến với IS, tôi là một người Hồi giáo mới. Tôi không có kiến thức gì. Vì thế, tôi đã tin tưởng những gì họ dạy tôi. Khi tôi học cách tìm hiểu kiến thức cho bản thân và khi tôi biết được sự thật, tôi đã cố gắng rời khỏi. Tất cả những gì tôi muốn làm là theo đạo Hồi và tôi nghĩ rằng họ sẽ dạy tôi. Nhưng những gì họ đã dạy tôi là sai trái và tôi cảm thấy rất tiếc vì mọi thứ. Tôi xin lỗi vì những rắc rối mà mình đã gây ra.”
    Hình ảnh người đàn ông trẻ tuổi ngây thơ, bị lạc lối bởi những kẻ cuồng tín của IS, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh của Prakash trong đoạn video tuyên truyền mà hắn đã thừa nhận tại tòa. “Trong đoạn video, họ bảo tôi kêu gọi tổ chức các cuộc tấn công ở Úc,” bị cáo nói. Trong đoạn video, hắn còn ca ngợi Numan Haider, người đã đâm hai nhân viên cảnh sát chống khủng bố trước khi bị bắn chết. Khi Prakash bị bắt lần đầu tiên vào cuối năm ngoái, hắn đã giả vờ là một người Campuchia có tên là Piseth Doung.
    Trong khi quân đội Hoa Kỳ nghĩ rằng họ đã giết chết Prakash trong một cuộc không kích ở Mosul vài tháng trước, bị cáo đã khai với các điều tra viên rằng hắn đã rời khỏi IS sau khi bị thương trong một trận chiến ở miền Bắc Syria. Prakash khai rằng hắn đã từ chối tham gia chiến đấu và bị một chỉ huy của IS ở thành phố Raqqa đe dọa giết chết. Tại tòa án ở thành phố Kilis của Thổ Nhĩ Kỳ, bị cáo đã mô tả mình là một kẻ đào ngũ bị vỡ mộng. “Họ muốn giết tôi,” Prakash nói. “Bởi vì tôi đã đi ngược lại với niềm tin của họ.” Bị cáo nói rằng cho đến bây giờ hắn mới dám tiết lộ vì sợ bị giết chết.
    Những lời khai ban đầu của Prakash với các điều tra viên có sự không nhất quán với các tài khoản công khai về khoảng thời gian hắn đã ở Syria trước khi thực hiện đoạn video khét tiếng đó. Trong khi Prakash được cho là ở Syria vào năm 2013 và hộ chiếu của hắn bị hủy bỏ vào ngày 22/10/2014, hắn đã khai với các điều tra viên Thổ Nhĩ Kỳ rằng hắn đã đến Malaysia và nhận được hộ chiếu giả trước khi tới Thổ Nhĩ Kỳ, rồi đến Syria vào năm 2015.
    Các nhân viên của đại sứ quán Úc tại Thổ Nhĩ Kỳ đã có mặt để chứng kiến phiên toà nhưng không đưa ra bình luận gì. Úc đã cung cấp tài liệu cho tòa án nhưng thẩm phán cho biết chúng vẫn chưa được dịch sang tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Những tài liệu này bao gồm một bản sao hộ chiếu của Prakash, đã bị hủy bỏ vào tháng Mười 2014, và một lệnh bắt giữ của Cảnh sát Liên bang Úc. Phiên tòa dự kiến sẽ tiếp tục vào tháng Mười một tới.
    Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Nha khoa, nha sĩ tại Melbourne?
Nha khoa Lan Anh Vùng: Phú Mỹ Hưng, Q7. Phone: +84 917 463 468
Xem thêm

Chuyên Răng sứ, Implant và Chỉnh nha



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ