Tin Úc: Liên Hiệp Quốc cho rằng nông dân da trắng Nam Phi không cần sự hỗ trợ của Úc
03:00' 24-04-2018
Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi Úc tái định cư cho những người tị nạn đang chờ đợi mòn mỏi trên đảo Manus và Nauru trong năm năm qua, thay vì tập trung vào việc nông dân da trắng Nam Phi bị chính phủ nước họ thu hồi đất nông nghiệp.

ABC News: Adam Kennedy
Trong bối cảnh chính phủ Liên đảng đang chịu áp lực hỗ trợ tái định cư cho những nông dân này, Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn đã nghi ngờ liệu nông dân Nam Phi có thể được phân loại là người tị nạn và được bảo vệ theo chương trình nhân đạo của Úc.
“Tổ chức đại diện Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn tại Canberra không nhận được bất kỳ yêu cầu nào từ những nông dân da trắng Nam Phi muốn tìm kiếm sự hỗ trợ của Úc,” người phát ngôn của tổ chức này, bà Catherine Stubberfield, nói.
“Theo Công ước Người tị nạn năm 1951, một người không còn ở đất nước xuất xứ của họ mới được quyền xin tị nạn.” Trái lại, bà Stubberfield nói rằng hàng trăm người tị nạn trên đảo Manus và Nauru đã tìm kiếm sự hỗ trợ trực tiếp từ Úc và đáng được chính phủ Úc quan tâm.
“Những người bị cưỡng ép chuyển đến Papua New Guinea và Nauru theo chính sách “xử lý ngoài khơi” nên được Úc ưu tiên hàng đầu sau gần năm năm bị giam giữ tại đó,” bà Stubberfield nói.
Thế nhưng, chính phủ Úc đã nói với những người tị nạn này rằng họ sẽ không bao giờ được tái định cư tại Úc và có thể phải trở về nước của họ, hoặc tiếp tục sống tại Papua New Guinea và Nauru hoặc chuyển đến Campuchia.
Đầu năm nay, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Peter Dutton đã yêu cầu bộ này tìm cách tái định cư cho nông dân da trắng Nam Phi và lập luận rằng họ xứng đáng được nhận sự quan tâm đặc biệt từ một quốc gia văn minh.
Theo chương trình nhân đạo của Úc, bất cứ ai xin tị nạn đều có thể xin thị thực tị nạn hoặc thị thực nhân đạo đặc biệt trong một số ít trường hợp.
Tổ chức đại diện Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình này vì đây là tổ chức xác định phần lớn những người cần được bảo vệ và giới thiệu họ đến Úc để tái định cư.
Kể từ khi vấn đề nông dân da trắng Nam Phi bị chính phủ nước họ thu hồi đất nông nghiệp được truyền thông Úc quan tâm, chính phủ liên bang Úc cho biết họ đã nhận được rất nhiều lá đơn từ người dân Nam Phi, mặc dù vẫn chưa rõ có phải họ nộp đơn xin tị nạn hay không.
Cho đến nay chính phủ Úc đã loại bỏ một loại thị thực đặc biệt cho người da trắng Nam Phi và nói rằng chương trình nhập cư của Úc không phân biệt chủng tộc.
Nhưng chính phủ Úc vẫn đang chịu áp lực từ một nhóm những người bảo thủ kêu gọi giúp đỡ nông dân da trắng Nam Phi, với một số người thậm chí kêu gọi tiếp nhận người tị nạn một lần như lần hỗ trợ của Úc đối với cuộc khủng hoảng ở Syria.
Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)
Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

Kết quả:
4.5
/
5
bầu chọn.
7 reviews.
