Tin Úc: Kim ngạch xuất khẩu rượu của Úc tiếp tục tăng mạnh
07:00' 16-07-2016
Báo cáo về xuất khẩu rượu của Úc cho thấy trong 12 tháng tính đến tháng Sáu 2016, kim ngạch xuất khẩu rượu của Úc đã tăng 11% lên mức 2.11 tỷ đô la, và sản lượng xuất khẩu đã tăng 0.5% lên mức 728 triệu lít.

Vườn nho Adelaide Hills. ABC Rural: Carl Curtain
Những chai rượu đắt tiền, đặc biệt là những loại trên $10 một lít, là những loại được xuất khẩu nhiều nhất và chính là yếu tố thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu rượu của Úc.
Các loại rượu vang đỏ như shiraz và cabernet sauvignon, là những mặt hàng được bán chạy nhất, với tổng kim ngạch xuất khẩu của hai loại rượu này là khoảng 727 triệu đô la. Dẫn đầu trên thị trường, sản lượng xuất khẩu những loại rượu có giá từ $30 đến dưới $100 một lít đã tăng 5% so với năm tài khóa vừa qua.
Việc đô la Úc giảm giá đã giúp các loại rượu thượng hạng có giá phải chăng hơn đối với khách hàng ở nước ngoài, và khuynh hướng này đã kéo dài ít nhất trong hai năm. Những vùng sản xuất rượu nổi tiếng ở Úc như vùng Barossa Valley ở Nam Úc được rất nhiều người uống rượu ở châu Á biết đến. Do đó, giới hữu trách Úc vẫn đang nỗ lực để quảng bá những vùng sản xuất rượu khác ở Úc.

Việc xuất khẩu sang Trung Quốc đã gặp khó khăn vào năm 2014 do chính phủ Trung Quốc thắt chặt các quy định, tuy nhiên doanh số xuất khẩu rượu của Úc sang Trung Quốc đã tăng trở lại kể từ đó. Trong thống kê mới nhất về việc xuất khẩu rượu của Úc, tổ chức Rượu vang Úc cho biết Hiệp định Thương mại Tự do giữa Úc và Trung Quốc đã giúp thúc đẩy doanh số bán hàng sang Trung Quốc và là nhân tố chính giúp lĩnh vực xuất khẩu rượu của Úc tăng trưởng 50%.
Kim ngạch xuất khẩu rượu của Úc sang Trung Quốc hiện đạt mức 419 triệu đô la và nếu tính luôn cả kim ngạch xuất khẩu sang Hong Kong là 543 triệu đô la. Tổng kim ngạch xuất khẩu của hai thị trường này cộng lại cao hơn cả kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ, thị trường xuất khẩu rượu lớn nhất của Úc.
Cũng ký kết hiệp định thương mại tự do nhưng việc xuất khẩu rượu của Úc sang Nhật và Hàn Quốc chỉ tăng khiêm tốn, bởi vì hai thị trường này có sự cạnh tranh khắc nghiệt từ Mỹ, châu Âu và Nam Mỹ. Tuy nhiên, Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu quan trọng đối với ngành rượu vang ở Úc, với kim ngạch xuất khẩu tăng 8% lên mức 449 triệu đô la trong năm tài khóa vừa qua, mặc dù sản lượng xuất khẩu bị giảm 4% xuống còn 157 triệu lít.
Mặc dù Trung Quốc và Anh chi nhiều tiền nhất cho rượu vang của Úc, song Anh vẫn là quốc gia nhập khẩu rượu vang của Úc nhiều nhất, chiếm khoảng 1/3 tổng sản lượng xuất khẩu. Đa phần rượu vang của Úc được xuất khẩu sang Anh với số lượng lớn, và sau đó được đóng chai và phân phối sang các thị trường khác ở châu Âu.
Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

