Tin Úc: Giới chức Úc đã chuẩn bị cho “mọi tình huống” trước dự đoán sẽ có thêm ca nhiễm COVID-19

06:00' 14-02-2020
Trưởng nhân viên y tế Úc Brendan Murphy mới đây dự đoán sẽ có thêm nhiều trường hợp nhiễm virus corona (tên gọi chính thức là COVID-19) tại Úc, và cho biết giới hữu trách đã chuẩn bị cho “mọi tình huống”.



    Photo: sbs.com.au
    Mười người Úc đang được điều trị trong khi năm người khác đã hồi phục sức khỏe. Hơn 540 người đang bị cách ly tại thành phố Darwin và đảo Christmas Island.
    “Rất có khả năng chúng ta sẽ chứng kiến thêm nhiều trường hợp ở Úc”, ông Murphy nói với hãng tin ABC vào hôm 12/2.
    Ông cho rằng mặc dù nước Úc đang kiểm soát tốt dịch bệnh, nhưng có nguy cơ dịch bệnh sẽ bùng phát tại nhiều tỉnh thành của Trung Quốc.
    Trong trường hợp xấu nhất, COVID-19 sẽ tạo nên một đại dịch ở Úc.
    “Điều đó rõ ràng là sẽ gây ra căng thẳng đáng kể cho hệ thống y tế và nền kinh tế của chúng ta. Chúng tôi không mong đợi điều đó nhưng chúng tôi chắc chắn đã chuẩn bị cho mọi tình huống”, ông nói.
    Số ca tử vong vì chủng virus corona mới tại Trung Quốc đã tăng vọt lên 1,110 người vào hôm 12/2, sau khi tỉnh Hồ Bắc báo cáo thêm 94 nạn nhân tử vong.
    Trong bản cập nhật hàng ngày, ủy ban y tế của tỉnh Hồ Bắc cũng xác nhận thêm 1,638 trường hợp nhiễm bệnh mới, nơi dịch bệnh bùng phát vào tháng Mười hai.
    Hiện có hơn 44,200 trường hợp được xác nhận nhiễm bệnh trên khắp Trung Quốc.
    Nhóm người đầu tiên bị cách ly trên đảo Christmas Island có thể sẽ được phép rời đi vào thứ Hai 17/2, sau khi tất cả kết quả kiểm tra cho đến nay đều âm tính.
    Ủy ban Bảo vệ Sức khỏe Úc đã nhóm họp vào hôm 13/2 để xem xét liệu có nên dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh đối với du khách Trung Quốc hay không.
    Giáo sư Murphy nói rằng lệnh cấm này hiện gây ảnh hưởng lớn đến du học sinh và du khách, cũng như các yếu tố kinh tế khác, thế nhưng chính phủ Úc đã lắng nghe các lời khuyên của chuyên gia y tế trong quá khứ.
    Chính phủ Trung Quốc tin rằng sự lây lan của virus đã lên đến đỉnh điểm và dịch bệnh sẽ kết thúc vào tháng Tư năm nay.
    Nhưng ông Murphy cho rằng còn quá sớm để đưa ra dự báo trên.
    Ông tin rằng phải mất một khoảng thời gian dài cho đến khi vắc-xin phòng ngừa COVID-19 được tạo ra, và đồng ý với ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) là 18 tháng.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Lyndale Secondary College Vùng: Dandenong North. Phone: 9795 2366
Xem thêm

Article sourced from sbs.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ