Tin Úc: Đảng Lao động sẵn sàng xem xét vấn đề tái định cư cho người tị nạn ở New Zealand
07:00' 29-08-2016
Mới đây, lãnh đạo chính phủ đối lập ông Bill Shorten cho rằng chính quyền của ông Malcolm Turnbull chưa làm hết sức trong vấn đề tái định cư cho người tị nạn.

Ông Bill Shorten. Photograph: Joel Carrett/AAP
Ông Bill Shorten cho hay Đảng Lao động sẵn sàng xem xét chấp nhận lời đề nghị của phía New Zealand đối với việc cho người tị nạn tái định cư từ các trung tâm tị nạn ngoài khơi của Australia.
Phát biểu tại cuộc họp báo tổ chức hôm thứ Tư tuần vừa qua, lãnh đạo Đảng lao động cho rằng chính quyền Turnbull chưa nỗ lực hết sức trong việc tái định cư người tị nạn của Australia. Ông Shorten cho biết nếu làm thủ tướng, ông sẽ làm việc chặt chẽ hơn với Liên hợp quốc để tìm các nước cho người tị nạn tái định cư và ngay trong ngày đầu tiên sau khi tuyên thệ nhậm chức, ông sẽ cử bộ trưởng di trú đến Geneva để xúc tiến quy trình tái định cư này.
Liên quan đến vấn đề tái định cư cho người tị nạn, thủ tướng của New Zealand, ông John Key, đã nhiều lên đề nghị cho một số người tầm trú trong chương trình tạm giữ tị nạn ngoài khơi của Australia tái định cư ở New Zealand. Trong một thỏa thuận giữa ông Key và cựu thủ tướng Julia Gillard năm 2013, ông Key đã đồng ý mỗi năm tiếp nhận 150 người tị nạn từ các trung tâm xử lý tị nạn ngoài khơi của Australia bắt đầu tư năm 2014-15.
Người tị nạn được tái định cư ở New Zealand có thể nộp đơn xin chấp thuận để trở thành công dân của nước này sau 5 năm. Được cấp quyền công dân New Zealand, người tị nạn cũng có quyền đi lại và làm việc ở Australia. Tuy nhiên, hồi tháng Tư năm nay, Bộ trưởng Di trú Peter Dutton cho rằng đề nghị của New Zealand không mang lại hiệu quả gì ngoài việc khuyến khích những tổ chức buôn người hoạt động trở lại, bởi lẽ một khi người tầm trú được cấp quyền công dân New Zealand, họ cũng có thể định cư cả ở Australia.
Phuong Nguyen - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

