Tin Úc: Đảng Lao động đề xuất dự luật cấm các khoản tài trợ chính trị từ nước ngoài
21:00' 16-02-2017
Hôm 13/2, người đứng đầu phe đối lập Bill Shorten đã đề xuất một dự luật mới lên Quốc hội Úc nhằm loại bỏ các khoản tiền quyên góp với mục đích lũng đoạn chính trị Úc theo hướng có lợi cho các nhà tài trợ.

Bill Shorten. Photo: ABC News: Nick Haggarty
Một trong số những quy định mới được ông Shorten đề xuất là cấm các khoản tài trợ chính trị từ nước ngoài và giảm giới hạn tài trợ xuống còn $1,000.
Phát biểu trước Quốc hội trong cùng ngày, ông Shorten nói rằng các khoản tài trợ chính trị đang làm giảm niềm tin của người dân đối với hệ thống chính trị của nước Úc, và đề xuất của ông sẽ khôi phục những niềm tin đã mất từ phía cộng đồng.
Cụ thể, đảng Lao động đã đề xuất giảm giới hạn tài trợ từ mức $13,200 như hiện tại xuống còn $1,000, cấm các khoản tài trợ từ nước ngoài và các khoản tài trợ từ cá nhân có trị giá trên $50, quy định rõ thời gian được phép công bố các khoản tài trợ, cũng như tên của các nhà tài trợ nhằm tránh tình trạng những thông tin này được tiết lộ quá sớm.
Thế nhưng, Bộ trưởng đặc trách các tiểu bang ở Úc và đồng thời là người chịu trách nhiệm thực hiện cải cách bầu cử, ông Scott Ryan, khẳng định rằng đảng Lao động đã không cải cách hệ thống chính trị của đảng này khi còn tại chức.
“Các khoản tài trợ từ nước ngoài cũng khá quan trọng, song điều quan trọng hơn là chúng ta phải xác định các đảng phái, Thượng nghị sĩ và ứng viên tham gia tranh cử liên bang được phép nhận các khoản tài trợ nào từ nước ngoài. Dự luật của đảng Lao động có khả năng sẽ cản trở các cử tri là công dân Úc hiện đang cư trú ở nước ngoài quyên góp cho quê nhà từ tài khoản của họ”.
Ông Ryan cũng cho rằng ông Shorten nên chờ Ủy ban Thường vụ chung về Vấn đề Bầu cử công bố báo cáo vào tháng tới trước khi đệ trình dự luật này lên Quốc hội.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

