Tin Úc: Chính phủ Úc đang xem xét đưa ra yêu cầu mới về tiếng Anh đối với di dân
07:00' 20-06-2018
Chính phủ liên bang Úc đang cân nhắc về việc đưa ra các yêu cầu mới về tiếng Anh đối với bất cứ ai muốn xin được cấp visa thường trú nhân (PR), vì số liệu thống kê cho thấy hiện có tới gần một triệu người Úc không thể nói được tiếng Anh cơ bản.

Photo: abc.net.au
Nước Úc tiếp nhận tới 190,000 di dân định cư lâu dài mỗi năm. Di dân cần phải chứng minh là họ có thể hiểu được tiếng Anh, trong khi vợ hoặc chồng, con cái và người thân trong gia đình của họ thì không.
Bộ trưởng phụ trách Các vấn đề Đa văn hóa liên bang Alan Tudge lý luận rằng, điều này tạo ra một “tình hình đáng lo ngại”, vì có đến “gần một triệu người Úc” không nói được ngôn ngữ mà cả nước đang sử dụng.
Ông Tudge cũng cho rằng, nếu di dân không thể nói chuyện được với những người khác, thì họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn để có thể hòa nhập được với cộng đồng.
Số liệu do Liên đảng Úc công bố cho thấy, số lượng người Úc không nói được tiếng Anh đang dần tăng lên. Trong năm 2016, khoảng 820,000 thường trú nhân ở Úc nói được rất ít hoặc hoàn toàn không nói được tiếng Anh, so với con số 300,000 thường trú nhân hồi năm 1981.
Theo ông Tudge, tại một số vùng ngoại ô ở Úc, cứ ba người thì có một người “nói tiếng Anh không lưu loát, hoặc hoàn toàn không nói được tiếng Anh”.
Ông Tudge cho biết, chính phủ kiên quyết đảm bảo rằng, nước Úc sẽ không phạm phải sai lầm tương tự như một số nước ở châu Âu – những nơi mà di dân bị cô lập trong “những cộng đồng tách biệt”.
Ngoài ra, chính phủ cũng đang xem xét một số phương án, từ phương án triển khai các lớp học bắt buộc về ngôn ngữ đối với những người muốn xin được cấp visa thường trú nhân (PR), cho đến phương án thiết kế một bài kiểm tra tiếng Anh mới khó hơn.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

Kết quả:
4.5
/
5
bầu chọn.
7 reviews.
