Tin Úc: Chi phí chăm sóc trẻ em ở nhà trẻ cao hơn cả học phí của các trường tư

09:00' 19-02-2020
Là người đảm nhận chức vụ cao tại một trong những ngân hàng lớn của Úc, cô Lina Gyle biết một vài điều về cách quản lý tiền. Nhưng cô lại không thể tìm ra cách tiết kiệm chi phí khi gửi con trai cô – bé Eddy – đi nhà trẻ.

Viet Times' Online Special Advertising Feature. To be featured, call 03 9014 1438

Melbourne City Lexus

Khuyến mãi đặc biệt: IS300 Luxury Sedan với giá chỉ từ $57,888*

Northway Honda

Đại lý bán xe Honda uy tín Melbourne. Nhiều mẫu xe mới để chọn lựa. Cho vay tiền với lãi suất thấp! Xe Honda Jazz chỉ từ $15,990*

Những khuyến mãi khác trong dịp đặc biệt này:



    Photo: abc.net.au
    “Chi phí chăm sóc trẻ còn nhiều hơn cả khoản thanh toán tiền vay thế chấp của tôi”, cô chia sẻ với hãng tin ABC.
    Vì không có người giúp đỡ trong việc chăm sóc con ở Melbourne, nên cô Gyle và chồng cô đành phải chi ra khoản tiền hơn $24,000 một năm cho việc chăm sóc con cái.
    Cô Gyle nói rằng cô không muốn sinh thêm con vì không thể trả nổi chi phí chăm sóc cho đứa con thứ nhì.
    “Một vài người mẹ không quay trở lại làm việc trong năm năm hoặc sáu năm vì họ có hai đứa con nhỏ và không đủ khả năng gửi các con đi nhà trẻ”, cô cho biết thêm.
    Đối với các bậc cha mẹ có thu nhập trung bình ở Úc, phí chăm sóc trẻ em cao hơn so với học phí của các trường tư, theo nghiên cứu của Đại học Victoria (VU).
    “Chi phí chăm sóc trẻ em của các gia đình ở Úc thuộc hàng cao nhất thế giới.
    Sự khác biệt quan trọng là khi nói đến chăm sóc trẻ em, rất nhiều gia đình không có lựa chọn nào khác”, tác giả của nghiên cứu, Tiến sĩ Jen Jackson, trưởng nhóm chính sách giáo dục tại Học viện Mitchell của VU cho biết.
    Nghiên cứu của Viện Mitchell kêu gọi khoản tài trợ từ chính phủ cho các trung tâm giáo dục mầm non – tương tự khoản tài trợ dành cho các trường tiểu học – để đảm bảo nhiều gia đình có thể gửi con đến nhà trẻ.
    Trả lời vấn đề này, Bộ trưởng Giáo dục liên bang Dan Tehan cho biết, chính phủ Úc đã tăng đáng kể tiền trợ cấp cho việc chăm sóc trẻ em trong thập kỷ qua.
    Theo đó, ông Tehan nói rằng tiền trợ cấp đã được tăng gấp đôi lên mức 7.7 tỷ đô la từ năm 2008 đến năm 2018.
    “Cùng lúc đó, số hộ gia đình được nhận trợ cấp cũng tăng vọt ở mức 852,160 hộ.
    Phần lớn các bậc cha mẹ, hơn 70%, đang trả từ $5 trở xuống cho mỗi giờ con cái của họ được chăm sóc, nhưng tôi muốn tiếp tục làm việc với ngành giáo dục mầm non để làm giảm chi phí cho phụ huynh.”, ông Tehan nói.
    Đồng thời, ông Tehan bổ sung rằng khoản đầu tư cho lĩnh vực giáo dục mầm non hiện đã tăng tới 8.6 tỷ đô la và sẽ tiếp tục tăng lên đến mười tỷ đô la.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Nhà hàng?
Crystal Jade Vùng: Melbourne. Phone: 9639 2633
Xem thêm

ẩm thực đồ biển Trung Hoa ngon nhất vùng Melbourne


Article sourced from abc.net.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ