Tin Úc: Cặp song sinh người Nam Sudan ở Melbourne được cho phép thắt bím tóc đến trường
09:00' 18-04-2017
Cặp song sinh bị yêu cầu tháo các bím tóc của mình ở Melbourne đã được “miễn chính sách đồng phục của trường.”

Grace (phải) và Tahbisa (trái). Photo: Eddie Jim
Giữa cơn bão chỉ trích, bà Helene Hiotis, hiệu trưởng trường Bentleigh Secondary College đã phát biểu vào hôm thứ Sáu 31/3 rằng bà sẽ làm việc với gia đình của hai học sinh này và vì vậy các em có thể thắt bím tóc đến trường.
“Chúng tôi là một trường học chào đón tất cả mọi người và tôi hoàn toàn thoải mái với những học sinh muốn thể hiện nét văn hoá của họ,” bà Hiotis nói.
Phát biểu này được đưa ra sau khi Ủy ban Nhân quyền và Cơ hội Bình đẳng bang Victoria cảnh báo rằng một số chính sách về đồng phục của trường không tôn trọng sự đa dạng văn hóa của học sinh.
“Trong khi luật pháp Victoria cho phép các trường học và giới chức giáo dục đặt ra các tiêu chuẩn hợp lý về trang phục, song các trường học cần phải cân đối điều này với trách nhiệm không phân biệt đối xử dựa trên đặc điểm về chủng tộc và thể chất,” Uỷ viên Kristen Hilton nói.
Hai em học sinh lớp 11 Grace và Tahbisa đã lên tiếng phản đối sau khi bị yêu cầu tháo các bím tóc của mình và nói rằng kiểu tóc này là bản sắc của người Nam Sudan.

Photo: Eddie Jim / The Age
Trường Bentleigh Secondary College đã cố gắng biện minh cho quan điểm của mình bằng cách nói rằng những học sinh da trắng cũng bị yêu cầu tháo các bím tóc sau khi trở về từ kỳ nghỉ ở Bali.
Tuy nhiên, bà Hilton nói rằng “có sự khác biệt rõ ràng” giữa những học sinh thắt bím tóc vì truyền thống văn hoá của họ và “những học sinh thắt bím tóc trong kỳ nghỉ ở nước ngoài.
Hãng tin Fairfax Media đã nhận rất nhiều tin nhắn muốn hỗ trợ cặp song sinh 16 tuổi, kể cả những lời đề nghị trợ giúp pháp lý. Một bà mẹ cho biết đứa con trai người Úc gốc Phi của bà cũng có một kinh nghiệm tương tự khi theo học tại một trường học ở Sydney và bị đe doạ đuổi học nếu vẫn thắt bím tóc. Nhưng sau khi cậu bé tháo các bím tóc, nhà trường lại phàn nàn rằng kiểu tóc xoăn afro của em “quá lớn”.
“Tôi đã gọi điện cho vị hiệu trưởng đã không quan tâm đến đặc điểm văn hóa châu Phi của con trai tôi và vị hiệu trưởng đó nói rằng chúng tôi có thể rời khỏi trường nếu không muốn phù hợp với 'tất cả những đứa trẻ khác' ... tức những đứa trẻ da trắng,” người phụ nữ này viết.
Grace và Tahbisa cũng được bạn bè và thầy cô hỗ trợ khi đến trường vào hôm thứ Sáu 31/3 với mái tóc thắt bím của mình. Grace cho biết em cảm thấy nhẹ nhõm khi lên tiếng về điều này.
“Em cảm thấy vui khi mọi người đang nói về điều đó và biết rằng đó là việc làm sai,” Grace nói. Nữ sinh này cho rằng các học sinh da màu không cần phải xin miễn chính sách đồng phục của trường để thắt bím tóc, mà nhà trường nên thay đổi các quy tắc.
Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.
