Tin Úc: Bộ trưởng Ngân khố liên bang đặt mục tiêu cắt giảm các khoản nợ tín dụng quá mức
21:00' 25-06-2017
Người dân Úc sẽ được bảo vệ khỏi tình trạng nợ nần quá mức đối với nhiều thẻ tín dụng theo như một kế hoạch mới của chính phủ liên bang.

Photo: AAP
Theo lộ trình dự kiến, khả năng hoàn trả hạn mức tín dụng của người dân trong một khoảng thời gian hợp lý sẽ được đánh giá trong một loạt các biện pháp sắp được công bố vào cuối năm 2017.
Việc tự ý tăng hạn mức tín dụng sẽ bị cấm, bên cạnh đó là các biện pháp để đơn giản hóa việc tính lãi, và các lựa chọn trực tuyến sẽ có sẵn để hủy thẻ tín dụng hoặc giảm hạn mức tín dụng.
“Điều quan trọng là chúng ta phải bảo vệ những người Úc dễ bị tổn thương bởi các hành động nhằm mục đích cướp tiền của họ một cách trắng trợn, và làm phức tạp thêm tình trạng khó khăn về tài chính của họ”, ông Morrison cho biết trong một phát ngôn vào hôm 22/6.
Thế nhưng, đảng Lao động đã bác bỏ kế hoạch của chính phủ liên bang vì cho rằng, phía chính phủ chỉ đang tuyên bố lại những cam kết đã được đưa ra từ cách đây một năm. Trong khi đó, một ngân hàng nhỏ ở Úc cho biết, những thay đổi trên sẽ không có hiệu quả nhiều.
Người phát ngôn phụ trách dịch vụ tài chính của phe đối lập Katy Gallagher cho rằng, vì chính phủ không hành động nên các chủ thẻ tín dụng phải đang tiếp tục trả giá bằng cách trả thêm các khoản phí, và việc thu phí hiện nay đang trở nên bất công hơn bao giờ hết.
Theo thống kê, khoản nợ 52 tỷ đô la đang dàn trải đối với hơn 16.7 triệu thẻ tín dụng ở Úc, với khoản nợ trung bình trên mỗi thẻ tín dụng là $4,730.
Các hộ gia đình thuộc nhóm có thu nhập thấp nhất ở Úc nợ tín dụng khoảng 4% trong tổng thu nhập khả dụng thường niên của họ, so với mức nợ tín dụng chỉ 2% đối với những hộ gia đình thuộc nhóm có thu nhập cao nhất cả nước.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

Kết quả:
2.5
/
5
bầu chọn.
2 reviews.
