Tin Úc: Biến đổi khí hậu có thể sẽ khiến Úc đối mặt với tình trạng gia tăng người tị nạn

09:00' 17-07-2019
Số lượng người tị nạn gia tăng vì biến đổi khí hậu có thể sẽ khiến Úc phải tăng cường hoạt động tuần tra quân sự trên các vùng biển thuộc khu vực phía Bắc.


    Photo: SBS
    Tổng Tư lệnh quân đội Úc Angus Campbell đã lên tiếng cảnh báo rằng Trung Quốc có thể lợi dụng tình trạng mực nước biển dâng cao để xâm chiếm các đảo bị bỏ hoang ở Thái Bình Dương.
    Bộ trưởng Ngoại giao Úc Marise Payne cho biết Úc đang tập trung nỗ lực giải quyết biến đổi khí hậu trong khu vực, đồng thời thông báo về việc ký kết Tuyên bố Boe tại Diễn đàn Các đảo Thái Bình Dương vừa được tổ gần đây.
    Tuyên bố này công nhận biến đổi khí hậu là mối đe dọa nguy hiểm nhất đến cuộc sống và an ninh ở khu vực Thái Bình Dương.
    Theo SBS, chính phủ Úc cũng đang hỗ trợ chi trả cho các dự án ở Thái Bình Dương thông qua gói trợ cấp trị giá hàng tỉ đô la.
    Mới đây, bà Payne cũng đã có cuộc gặp với bộ trưởng tư pháp và bộ trưởng tài chính của Fiji, một quốc gia nằm ở phía Nam Thái Bình Dương, để trao đổi về kế hoạch phân bổ tài chính cho các dự án cơ sở hạ tầng đối với quốc đảo này.
    Thuc Nu - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)
     


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Luật sư - Trạng sư?

Luật Bồi thường thương tích cá nhân, tai nạn


Article sourced from sbs.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ