Victoria: Nguy hiểm rình rập khi hơn 1,000 con chó dữ đang được nhiều gia đình nuôi trong nhà

06:00' 18-07-2019
Tại Victoria, hiện có hơn 1,000 con chó được xem là “mối đe dọa” và “nguy hiểm” đang được nhiều gia đình nuôi trong nhà của họ.


    Photo: ABC
    Trong khi đó, 133 con chó thuộc các giống được khuyên không nên nuôi (do có mức độ nguy hiểm cao) đã được phát hiện tự do đi lại trong các nhà dân ở tiểu bang, mặc dù lẽ ra chúng phải được nhốt sau hàng rào cao 2m.
    Hai ngày sau vụ một cụ ông tên là Leo Biancofiore ở Mill Park bị chó tấn công đến chết, đài ABC đã công bố số liệu thống kê của Tổ chức Phúc lợi Động vật Victoria và cho biết cho tới nay tổng cộng 305 con chó dữ đã thực hiện các vụ tấn công người ở tiểu bang.
    Số liệu của tổ chức này chỉ ra rằng, 179 con chó đang được nuôi để canh chừng nhà ở tiểu bang thực ra rất nguy hiểm, trong khi 689 con chó khác bị xem là “mối đe dọa” do chúng có thể trở nên hung hãn hoặc tấn công người.
    Những giống chó được khuyên không nên nuôi là: American Pit Bull Terrier, Perro de Presa Canario, Dogo Argentino, Japanese Tosa và Fila Brasileiro.
    Giống chó American Staffordshire Terrier cũng bị xem là nguy hiểm nếu chủ nuôi chúng không có giấy chứng nhận giống chó hoặc giấy chứng nhận của bác sĩ thú y. 
    Con chó đã tấn công cụ ông Biancofiore và vợ của cụ được cho là thuộc giống American Staffordshire Terrier, được nuôi bởi con trai của ông bà.
    Hội đồng Thành phố Whittlesea cho biết, con chó này đã không được đăng ký, song trước đó phía hội đồng không nhận được báo cáo nào về các vụ tấn công người liên quan đến con chó này.
    Cảnh sát đang tiếp tục điều tra về vụ việc. Theo luật pháp bang Victoria, việc nuôi dưỡng, nhân giống hoặc bán những con chó thuộc các giống được khuyên không nên nuôi là phạm pháp, và chủ vật nuôi có thể bị phạt tù đến mười năm nếu chó của họ cắn chết người.
    Luật pháp cũng quy định những con chó này phải được triệt sản, gắn vi mạch, đeo vòng cổ và bắt buộc phải được rọ mõm ở nơi đông người.
    Những nhà dân có nuôi chó dữ phải đặt biển cảnh báo và xây hàng rào cao ít nhất 1.8m. 
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
City of Yarra Vùng: Richmond. Phone: 03 9426 5616
Xem thêm

Article sourced from abc.net.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ